Tuesday, April 16, 2024

Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn từ tàu ngầm đang lặn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Hôm Thứ Tư, Bắc Hàn vừa phóng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo từ một tàu ngầm đang lặn dưới biển Nhật, gần cảng Sinpo.

Hãng tin Yonhap của Nam Hàn nói rằng hỏa tiễn đi tới vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật.

Chuyên viên Jeffrey Davis thuộc viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở California nói: “Tôi nghĩ là họ thành công. Tôi không biết tầm bắn của hỏa tiễn nhưng có lẽ khoảng 500 km và hỏa tiễn hoạt động tốt.”

Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Mỹ cho biết có theo dõi và đó là một hỏa tiễn KN-11 phóng từ tàu ngầm có tầm xa 300 dặm.

Các quan sát viên quốc tế nhận định rằng hành động này chỉ có tính cách khoa trương chứ không có nhiều giá trị quân sự.

Sáu nước, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, và Trung Quốc, đã thuần thục với kỹ thuật phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm.

Cuộc thử nghiệm xảy ra đúng vào ngày ba bộ trưởng ngoại giao Nhật, Nam Hàn, và Trung Quốc họp tại Tokyo.

Thủ Tướng Shinzo Abe của Nhật nói với các phóng viên: “Ðây là sự đe dọa an ninh với Nhật không thể nào tha thứ được, vì nó phương hại nghiêm trọng cho hòa bình khu vực.”

Ông cho biết Nhật đã phản kháng và đệ trình sự việc lên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. (HC)

MỚI CẬP NHẬT