Friday, March 29, 2024

Bắc Hàn thử thành công hỏa tiễn tầm trung, Mỹ và Nam Hàn tập trận

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Ba thực hiện cuộc thử nghiệm có thể được xem là thành công nhất từ trước đến nay, qua việc bắn một hỏa tiễn tầm trung đủ mạnh để có thể bay đến tận tiểu bang Alaska của Mỹ.

Ngay sau đó, Mỹ và Nam Hàn tiến hành một cuộc tập trận để phản ứng lại “hành động bất hợp pháp và làm bất ổn khu vực” của Bắc Hàn, một tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết.

Cuộc tập trận bao gồm Army Tactical Missile System (ATACMS) của Mỹ và Hyunmoo Missile II của Nam Hàn, mà trong đó, hỏa tiễn được bắn ra vùng lãnh hải của Nam Hàn dọc bờ biển phía Đông, theo quân đội Mỹ cho biết.

Vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn là bước tiến mới nhất của Bình Nhưỡng trong nỗ lực đưa một vũ khí nguyên tử đến bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Mặc dù các chi tiết vẫn chưa được rõ, vụ bắn có vẻ được thực hiện nhằm gửi một lời cảnh cáo mang tính chính trị đến Washington và các đồng minh quan trọng của Mỹ ở Á Châu như Seoul và Tokyo.

Sự kiện xảy ra vào trước ngày Lễ Độc Lập của Mỹ, nhiều ngày sau cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Nam Hàn, và trước ngày diễn ra một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của các cường quốc kinh tế giàu mạnh trên thế giới.

Theo các giới chức, hỏa tiễn được bắn từ tỉnh North Phyongan thuộc vùng phía Tây của Bắc Hàn.

Hỏa tiễn bay khoảng 40 phút, lâu hơn mọi cuộc thử nghiệm tương tự được báo cáo trước đây, bao trùm một khoảng cách chừng 930 cây số.

Theo giới phân tích Nam Hàn, đây có vẻ là cuộc tái thử nghiệm của một trong hai hỏa tiễn tầm trung từng được bắn trước đây trong năm.

Ông David Wright, người từng là một khoa học gia về hỏa tiễn, ước tính rằng, hỏa tiễn này, nếu báo cáo về thời gian và khoảng cách là đúng, thì nó có thể có tầm hoạt động tối đa 6,700 cây số, khiến Alaska bị rơi trong tầm bắn, nếu được thực hiện theo một đường đạn đạo thông thường.

Bắc Hàn xưa nay trông cậy vào kho vũ khí hỏa tiễn tầm ngắn nhưng vẫn tìm cách hoàn thiện các hỏa tiễn tầm xa của họ.

Một vài phân tích gia tin rằng Bắc Hàn có đủ kỹ thuật để trang bị cho các hỏa tiễn tầm ngắn với đầu đạn nguyên tử, nhưng chưa rõ liệu họ có đủ khả năng kỹ thuật cần thiết để chế được một quả bom nguyên tử gắn được vào một hỏa tiễn tầm xa hay chưa. (TP)

Quốc Hội Mỹ chuẩn bị đưa luật ngăn IRS phạt dân vì không có bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT