Thursday, April 25, 2024

Bắc Kinh: Không ai có quyền gây bất ổn bán đảo Triều Tiên

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Tư nói rằng không ai có quyền tạo sự bất ổn ở bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi quốc gia này thúc đẩy việc thi hành hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Hàn do các cuộc thử nghiệm nguyên tử cũng như hỏa tiễn, đồng thời cũng kêu gọi có cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề.

Mỹ trong thời gian qua liên tục thuyết phục Trung Quốc, đồng minh lâu năm và cũng quan trọng nhất của Bắc Hàn, hãy có thêm nỗ lực để ngăn chặn Bắc Hàn, sau khi chế độ Bình Nhưỡng có hàng chục cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và hai vụ nổ nguyên tử kể từ đầu năm ngoái, bất chấp các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Mới đây, Bắc Hàn khoe chương trình chế tạo hỏa tiễn có tầm bắn tới lục địa Mỹ và bất chấp các kêu gọi ngưng các chương trình này, ngay cả từ Trung Quốc.

Ngoại Trưởng Trung Quốc, Vương Nghị (Wang Yi), sau cuộc họp với Ngoại Trưởng Đức Sigmar Gabriel ở Bắc Kinh, nói rằng “cho dù là ở phía nào, không ai có quyền mang chiến tranh và hỗn loạn tới bán đảo này,” theo UPI.

Ông nói thêm rằng ai làm như vậy, sẽ “có trách nhiệm với lịch sử.”

Tổng Thống Mỹ, ông Donald Trump, từng nói rằng “chiến tranh lớn” với Bắc Hàn là điều có thể xảy ra và mọi giải pháp đều sẽ được cứu xét. Tuy nhiên, ông cũng nói là muốn giải quyết theo đường lối hòa bình, UPI cho hay. (V.Giang)

Âm mưu bán tài liệu bí mật vệ tinh cho Nga, kỹ sư Mỹ bị bắt

MỚI CẬP NHẬT