Tuesday, April 23, 2024

Bão Megi thổi vào Ðài Loan: 4 người chết, hơn 260 bị thương

TAIPEI, Ðài Loan (AP) – Gió mạnh xô ngã người đi bộ và thổi bay tứ tán mọi thứ trên đường khi trận bão Megi đánh vào Ðài Loan hôm Thứ Ba, làm thiệt mạng ít nhất bốn người và làm bị thương hơn 260 người khác, theo giới hữu trách.

Bão Megi mang theo các trận mưa tầm tã và gió mạnh tới 162 km/giờ khi bão đổ bộ vào khu vực phía Ðông của Ðài Loan vào trưa ngày Thứ Ba.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa quốc gia Ðài Loan, ông Chen Wen-lung, cho biết giới hữu trách đã nâng mức độ báo động cho cả nước.

Trong số 268 người bị thương có tám du khách Nhật trong một chiếc xe buýt bị lật ở Trung Bộ Ðài Loan.

Bão Megi có đường kính vào khoảng 500 km và mực nước mưa rơi xuống đã vượt quá 300 mm ở vùng núi non phía Nam và Ðông Ðài Loan.

Có hơn 8,000 người được di tản, phần lớn ở khu vực đồi núi và bị đất chuồi hay lụt lội đe dọa.

Có hơn 2.9 triệu căn nhà bị mất điện nhưng khoảng hơn 900,000 căn đã được tái lập nguồn điện vào lúc khuya, theo hãng thông tấn CNA của Ðài Loan.

Hơn 121 chuyến bay bị đình hoãn và 253 chuyến bị hủy bỏ ở phi trường Taoyuan.

Ở bờ biển phía Trung Quốc, cách Ðài Loan chừng 160 km, các tàu đánh cá được lệnh phải trở về bến, theo Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước.

Nguồn tin này nói rằng bão dự trù sẽ kéo tới tỉnh Quảng Ðông và Phúc Kiến vào sáng ngày Thứ Tư, mang theo số lượng mưa tới 400 mm, đổ xuống nhiều nơi ở Phúc Kiến. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT