Wednesday, April 24, 2024

Bom tự sát bất thành tại nhà thờ Công Giáo Indonesia

JAKARTA, Indonesia (NV) – Một thiếu niên 17 tuổi đã thất bại trong âm mưu nổ bom tự sát ở một nhà thờ Công Giáo vùng Bắc Sumatra hôm Chủ Nhật, khiến một linh mục bị thương nhẹ.

Kẻ tấn công, cũng bị thương nhẹ, đang bị giam, nhờ vào phản ứng nhanh chóng của các tín đồ trong nhà thờ, theo tờ báo Jakarta Globe.

Linh Mục Albert S. Pandingan đang cử hành thánh lễ Chủ Nhật tại nhà thờ St. Yoseph ở Medan, thì thiếu niên này, với quả bom cột vào người, đã chạy lên bục giảng và tìm cách đâm linh mục. Quả bom trong áo vest của hung thủ đã không phát nổ mà chỉ tạo ra các tia lửa xẹt khiến người này bị thương.

Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát quốc gia, ông Boy Rafli Amar, nói rằng “hung thủ còn sống và chỉ bị thương, không có tổn thất nhân mạng nào trong vụ này.”

Ông Amar cũng cho biết cảnh sát tìm thấy hình vẽ một lá cờ ISIS, nhưng không rõ nghi can này, một học sinh tại Setia Budi ở Medan Selayang, Bắc Sumatra, có ở trong tổ khủng bố nào không.

Nguồn tin trên cho hay thiếu niên này mang theo một cây búa, một con dao và quả bom, khi chạy về phía Linh Mục Pandingan.

Hồi đầu Tháng Bảy đã có một vụ nổ bom tự sát tại sở cảnh sát thành phố Solo, Indonesia nhưng chỉ làm hung thủ thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT