Tuesday, April 16, 2024

Cảnh sát Belarus đánh đập, bắt giữ hơn 400 người biểu tình

MINSK, Belarus (AP) – Cảnh sát Belarus hôm Thứ Bảy tấn công vào một cuộc biểu tình của phía đối lập, đánh đập và bắt giữ hơn 400 người, với lý do tụ tập không giấy phép.

Cuộc biểu tình này nhằm bày tỏ sự phản đối chính phủ của Tổng Thống Alexander Lukashenko, người cầm quyền từ năm 1994 tới nay.

Khoảng 700 người tìm cách tuần hành dọc theo đại lộ chính ở thủ đô Minsk hôm Thứ Bảy, nhưng bị lực lượng cảnh sát với dùi cui và khiên che chặn lại.

Sau khi đối đầu nhau trong thời gian ngắn, phía cảnh sát khởi sự tấn công.

“Họ thẳng tay đánh vào người biểu tình, nắm tóc phụ nữ để kéo họ tới xe buýt cảnh sát. Tôi chạy thoát được đến một sân nhà gần đó,” theo lời ông Alexander Ponomarev, một trong những người tham gia biểu tình.

Cô Tatiana Revyako, phát ngôn viên nhóm tranh đấu đòi nhân quyền Vesna, cho báo chí hay có hơn 400 người bị bắt và nhiều người trong số này bị thương tích.

Ở trong số người bị bắt có khoảng chừng 20 nhà báo, theo Hiệp Hội Ký Giả Belarus.

Trong ngày Thứ Bảy cũng có các cuộc biểu tình khác ở Brest và Grodno, hai thành phố lớn ở Belarus. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT