Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Pháp đụng độ học sinh trung học xuống đường phản đối bầu cử

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát chống bạo loạn Pháp hôm Thứ Năm đụng độ với học sinh trung học xuống đường biểu tình ngay tại trung tâm thủ đô Paris, khi một cuộc tuần hành chống hai ứng cử viên tổng thống là nhà lãnh tụ phía cực hữu Marine Le Pen và Emmanuel Macron, phía trung tả, bị biến thành bạo động.

Cảnh sát đáp trả bằng cách bắn lựu đạn cay vào khoảng 500 học sinh khi những người này ném chai lọ gạch đá, theo bản tin Reuters.

Cảnh sát cũng dùng hơi cay chống người biểu tình ở thành phố Rennes khi gần 2,000 học sinh, sinh viên và thành phần cực tả mở cuộc tuần hành, cũng theo phái viên Reuters nơi đây.

Tại Paris, thành phần học sinh tranh đấu chặn cửa trường hay mở ra các cuộc biểu tình có liên hệ tới bầu cử, tại khoảng 20 trường trung học vào sáng Thứ Năm, sau khi các ban đại diện học sinh kêu gọi họ xuống đường.

Học sinh tại các trường trung học ở Pháp đã mở ra các cuộc biểu tình, gọi là “không Le Pen, mà cũng không Macron” kể từ khi hai ứng cử viên này lọt vào vòng nhì của cuộc bầu cử.

Chủ tịch tổng hội học sinh Pháp UNL-SD, ông Giuseppe Aviges, nói với Reuters rằng “chúng tôi kêu gọi có hành động chống cả ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen và ứng cử viên đại diện cho giới giàu có Emmanuel Macron,” ám chỉ việc ông Macron từng làm việc cho ngân hàng đầu tư. (V.Giang)

Hạ viện Texas thông qua luật phạt nặng các “thành phố trú ẩn an toàn”

MỚI CẬP NHẬT