Thursday, April 25, 2024

Cathay Pacific ‘bỏ đói’ hành khách 5 tiếng tại Hồng Kông

HONG KONG – Nhiều hành khách từ Hồng Kông đi Singapore phải ngồi trên máy bay gần 5 tiếng đồng hồ tại phi cảng quốc tế Hồng Kông vì một trục trặc kỹ thuật của chiếc Airbus A330-343 mà không được cung cấp thức ăn.

Tờ South China Morning Post cho biết hôm 24 Tháng Năm là ngày xảy ra trận mưa giông lớn đầu tiên trong mùa làm cho một máy bay bị trượt khỏi phi đạo và nhiều chuyến bay khác bị trễ giờ.

Chiếc máy bay Airbus A330-343 chuyến CX735 của hãng Cathay Pacific đã ra phi đạo nhưng máy bay không cất cánh được vì bộ phận thắng không nhả ra.

Máy bay cần phải kéo ra một bãi đậu xa để nhường đường cho các máy bay khác nhưng vì thời tiết xấu hơn 2 tiếng đồng hồ sau xe kéo mới tới. Các hành khách phải chờ thêm hai tiếng đồng hồ nữa để xe bus đến đưa về trạm.

Theo lời một hành khách, trong thời gian chờ đợi, các tiếp viên yêu cầu mọi người ngồi ở ghế của mình và chuyến bay ngắn không dự trù sẵn đồ ăn để cung cấp. Cuối cùng, mỗi hành khách nhận được một phiếu tiền ăn 75 dollars Hồng Kông ($9.63).

Chiếc Airbus A330-343 của Cathay Pacific là máy bay mới được sử dụng từ hai năm.

Tại phi trường Hồng Kông, ngoài chiếc máy bay của China Eastern Airlines bị trượt khỏi phi đạo nhưng không ai bị thương, thời tiết xấu hôm Thứ Tư khiến 311 chuyến bay đến, 372 chuyến đi từ Hồng Kông bị trễ giờ và 7 chuyến bị hủy. (HC)

MỚI CẬP NHẬT