Thursday, March 28, 2024

Chiến đấu cơ Trung Quốc ào ạt bay sát Nhật Bản

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh lần đầu tiên đưa chiến đấu cơ bay qua một eo biển gần Nhật, theo hai chính phủ hôm Thứ Hai, sau khi Tokyo loan báo có thể sẽ tham gia tuần tiễu cùng chiến hạm Mỹ ở vùng Biển Ðông.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay có hơn 40 phi cơ quân sự Trung Quốc bay qua eo biển Miyako giữa đảo Miyako và đảo Okinawa của Nhật, trên đường đi thao dượt ở vùng Tây Thái Bình Dương, theo bản tin của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Các phi cơ này, gồm cả chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, oanh tạc cơ và phi cơ tiếp tế nhiên liệu, không vi phạm không phận Nhật.

Bộ Quốc Phòng Nhật cho hay đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua eo biển này.

Mục tiêu của chuyến bay vừa qua là để “thực tập khả năng chiến đấu ngoài biển xa,” theo bản tin của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Hành động này xảy ra sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Tomomi Inada cho biết hồi đầu tháng này rằng Tokyo sẽ gia tăng các hoạt động phối hợp với Hải Quân Mỹ trong vùng Biển Ðông, cũng như hải quân các quốc gia khác trong vùng.

Trong những tháng gần đây, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã chỉ trích Bắc Kinh vì đã bác bỏ phán quyết của một tòa án trọng tài quốc tế, theo đó các tuyên bố khẳng định chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Ðông là không có hiệu lực.

Trung Quốc và Nhật hiện cũng đang có tranh chấp về một số đảo ở vùng Biển Hoa Ðông, nơi Nhật gọi là Senkakus và Trung Quốc gọi là Diaoyus.

Ông Abe hôm Thứ Hai cho hay Nhật sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động đơn phương thay đổi hiện trạng trong vùng biển tranh chấp hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT