Wednesday, April 24, 2024

Chính phủ và phiến quân Colombia chuẩn bị ký thỏa ước hòa bình

BOGOTA, Colombia (NV) – Lịch sử quốc gia Colombia sẽ qua một trang mới vào ngày Thứ Hai tới đây khi chính phủ nước này và phía nổi dậy có tên “Lực Lượng Võ Trang Cách Mạng Colombia FARC” ký thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã có từ 50 năm nay.

Tổng Thống Juan Manuel Santos và ông Rodrigo Londono, lãnh tụ FARC, dự trù sẽ ký thỏa thuận này tại thành phố Cartagena nằm bên bờ biển Caribbean.

Trước đó, sẽ có một buổi lễ vinh danh lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ Colombia, do ông Santos chủ tọa.

Sau đó là buổi cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại một thánh đường xây từ thế kỷ thứ 18 trong khu phố cổ ở Cartagena.

Các khách mời danh dự sẽ gồm cả tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry và nhiều nhà lãnh đạo khác ở vùng Châu Mỹ La Tinh – đặc biệt nhất là Chủ Tịch Cuba Raul Castro.

Cuba là quốc gia chủ nhà nơi hai bên trong cuộc chiến Colombia đã từng thương thảo gần bốn năm.

Vào ngày 2 Tháng Mười tới đây, dân chúng Colombia sẽ bỏ phiếu cho biết có chấp nhận thỏa thuận này hay không.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số dân Colombia đồng ý với thỏa thuận này.

FARC là một nhóm du kích theo chủ nghĩa Mác Xít, khởi sự cuộc chiến năm 1964, tiếp theo sau cuộc đàn áp cuộc nổi dậy của nông dân và bị quân đội đàn áp mãnh liệt.

Khoảng 2,500 khách dự trù tham dự được đề nghị mặc đồ trắng.

Trong thời gian qua đã có hơn 260,000 người thiệt mạng, 45,000 bị coi là mất tích và 6.9 triệu người rời bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn vì cuộc nội chiến ở Colombia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT