Tuesday, April 23, 2024

Colombia: Hòa bình sau 5 thập niên xung đột

MIAMI, Florida (NV) – Cuộc xung đột vũ trang kéo dài lâu nhất ở vùng Tây Bán Cầu đang đi đến hồi kết thúc, sau khi chính quyền Colombia vừa đạt đến một thỏa ước hòa bình lịch sử với các lãnh đạo phiến quân ở Havana hôm Thứ Tư.

Theo USA Today, các nhà thương thuyết đọc một bản thông cáo chung ở Cuba, nơi chủ trì mọi cuộc hòa đàm, sau khi kết thúc đợt thương thuyết cuối cùng giữa lãnh đạo chính quyền Colombia với Tổ Chức Cách Mạng Vũ Trang Colombia, viết tắt là FARC.

Thông cáo chung có đoạn viết: “Sự kết thúc cuộc xung đột vũ trang chứng tỏ được điều quan trọng nhất, đó là chấm dứt nỗi thống khổ vô cùng to lớn do cuộc xung đột gây nên. Chúng ta không muốn có thêm một nạn nhân nào khác ở Colombia. Sự chấm dứt xung đột sẽ mở ra một trang sử mới trong lịch sử của chúng ta.”

“Hai phía từng đánh nhau trong suốt năm thập niên tại những xó xỉnh xa xôi của vùng núi non và rừng rậm của Colombia, khiến hơn 220,000 người chết, hơn 360,000 người phải trốn qua nước khác và khoảng 6.7 triệu người mất nhà cửa.”

Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Tư gọi điện chúc mừng đến Tổng Thống Juan Manuel Santos của Colombia và cam kết sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

Thỏa ước hòa bình còn chờ sự biểu quyết qua cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, trong đó người dân Colombia được hỏi có đồng ý hay chống lại thỏa ước.

Tổng Thống Santos nói, sau khi ký kết hôm Thứ Tư, ông sẽ gửi thỏa ước lên Quốc Hội và cuộc trưng cầu toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 2 Tháng Mười. (TP)

MỚI CẬP NHẬT