Thursday, April 25, 2024

Phiến quân Hồi Giáo quá khích Philippines chặt đầu con tin Ðức

MANILA, Philippines (NV) – Thành phần phiến quân Hồi Giáo quá khích ở Philippines vừa chặt đầu một con tin người Ðức mà họ cầm giữ để đòi tiền chuộc, theo chính phủ Philippines hôm Thứ Hai.

Một đoạn video do nhóm Abu Sayyaf phổ biến cho thấy ông Jurgen Kantner bị một người đàn ông cầm dao giết, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Thời gian ngắn sau khi đoạn video xuất hiện, đặc sứ chính phủ Philippines, ông Jesus Dureza, xác nhận cái chết của công dân Ðức này.

Ông Dureza cho hay trong bản thông cáo phổ biến tới báo chí rằng chính quyền Manila mạnh mẽ lên án hành động man rợ là chặt đầu thêm một người bị bắt cóc làm con tin.

Nhóm Abu Sayyaf trước đó đã đòi số tiền 30 triệu pesos (600,000 Mỹ kim), hạn chót là ngày Chủ Nhật để tha mạng cho người đàn ông 70 tuổi này.

Ông Kanter bị bắt cóc từ chiếc thuyền buồm có tên “Rockall” của ông ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Nam của Philippines hồi năm ngoái.

Chiếc thuyền thấy trôi dạt hôm 7 Tháng Mười Một, với thi thể người bạn gái của ông Kantner là Sabine Merz trên thuyền. Giới hữu sách cho hay bà Merz chết vì một phát đạn.

Hai người này từng bị bắt cóc và cầm giữ trong suốt 52 ngày ở Somalia năm 2008 trước khi một số tiền lớn được trả để chuộc mạng họ.

Dù vậy, ông Kantner năm 2009 cho AFP hay ông vẫn sẽ tiếp tục đi thuyền đến những vùng bị coi là nguy hiểm. (V.Giang)

Báo cáo gian lận, 5 quan chức Bắc Hàn bị xử tử

MỚI CẬP NHẬT