Thursday, March 28, 2024

Đảng cầm quyền Đức thắng bầu cử địa phương, chặn bước tiến đối lập

BERLIN, Đức (AP) – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Hai bày tỏ vui mừng trước chiến thắng của đảng do bà lãnh đạo trong cuộc bầu cử tiểu bang, cho hay đảng mình có nhiều cơ hội chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, đảng đối lập nói rằng sẽ không nản lòng vì kết quả vừa qua.

Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo với khuynh hướng bảo thủ do bà Merkel lãnh đạo dễ dàng đánh bại đảng Dân Chủ Xã Hội, có khuynh hướng trung-tả của ông Martin Schulz tại tiểu bang Saarland hôm Chủ Nhật.

Trước đó, các cuộc thăm dò cho thấy sẽ có cuộc bầu cử gay go sau khi ông Schulz, cựu chủ tịch quốc hội Âu Châu được đề cử làm chủ tịch đảng đối lập.

Sự ủng hộ của cử tri dành cho thống đốc Saarland, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, rõ ràng là đã hóa giải được ảnh hưởng của ông Schulz trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Bà Merkel cho hay kết quả bầu cử hôm Chủ Nhật cho thấy “không nên quá tin tưởng vào kết quả thăm dò”  và hãy có nhiều nỗ lực hơn nữa để thuyết phục cử tri trong các cuộc bầu cử tới đây. (V.Giang)

Nhà hàng ở Pennsylvania giảm giá cho thực khách không dùng cellphone

MỚI CẬP NHẬT