Wednesday, April 24, 2024

Ðấu khẩu gay gắt, Mỹ-Bắc Hàn vẫn tiếp tục ‘đi đêm’

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Một nhóm cựu giới chức ngoại giao Mỹ đã có cuộc họp kín hồi cuối tuần qua với các giới chức cao cấp Bình Nhưỡng, ngay cả trong lúc có các nỗ lực quốc tế nhằm cô lập Bắc Hàn nhiều hơn nữa, cả về ngoại giao lẫn kinh tế.

Cuộc họp kéo dài hai ngày ở thủ đô Kuala Lumpur, được cả chính phủ Nam Hàn và Mỹ xác nhận, là mới nhất trong một loạt các cuộc họp bán chính thức, vẫn thường được gọi là “Ðường 2”, và được theo dõi kỹ càng trong lúc không có quan hệ chính thức giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Hồi Tháng Bảy, Bắc Hàn cắt đứt đường liên lạc ngoại giao chính thức với Mỹ để trả đũa việc Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào lãnh tụ Kim Chính Vân.

Các quan hệ không chính thức, được gọi là “ngả New York” trước đây vẫn đóng vai trò quan trọng để các nhà ngoại giao Mỹ và Bắc Hàn trao đổi ý kiến tại Liên Hiệp Quốc.

Những người ở phía Mỹ tham dự cuộc họp ở thủ đô Malaysia lần này có cả ông Robert Galluci, người từng là trưởng phái đoàn Mỹ trong cuộc thương thuyết giải giới nguyên tử Bắc Hàn năm 1994. Về phía Bắc Hàn có thứ trưởng ngoại giao Han Song Ryol, từng phó đại sứ ở Liên Hiệp Quốc.

Các cuộc họp tương tự từng diễn ra trong những năm qua tại Singapore, Berlin, Bắc Kinh và các nơi khác. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Phát biểu bừa bãi của ông Duterte làm rối chính sách Philippines

MỚI CẬP NHẬT