Thursday, April 18, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis phong thánh 7 người

VATICAN CITY, Vatican (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis phong thánh cho bảy người trước 80,000 tín đồ ở quảng trường Thánh Peter hôm Chủ Nhật.

Trong số bảy vị được phong thánh có cố Linh Mục Jose Gabriel del Rosario Brochero, người ra đời năm 1849 tại tỉnh Cordoba, Argentina, và qua đời vào năm 1914, sau nhiều năm sống gần với người cùi, mà kết quả là ông bị lây bệnh của họ.

Linh Mục Brochero được phong chân phước vào năm 2013 và Đức Giáo Hoàng Francis đưa ông gần với hàng hiển thánh hơn sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng.

Vào thời gian khi Linh Mục Brochero được phong chân phước, Đức Giáo Hoàng Francis có viết một lá thư gửi đến Hội Đồng Giám Mục Argentina, ngợi khen vị linh mục.

Trong lá thư có đoạn Đức Giáo Hoàng viết: “Ngài không bao giờ ngồi trong văn phòng của giáo xứ mà cỡi lừa đi tìm kẻ khó để cứu giúp, đến nỗi ngài bị lây bệnh phong cùi.”

Công dân Argentina, trong số có Tổng Thống Mauricio Macri cùng vợ, sang Rome để chứng kiến ngày Linh Mục Brochero được phong thánh.

Mời độc giả xem video Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Sáu vị được phong thánh còn lại có hai linh mục người Ý, Lodovico Pavoni và Alfonso Maria Fusco, người Pháp tử vì đạo Salomone Leclercq, nữ tu người Pháp Elisabeth of Trinity, Giám Mục Tây Ban Nha Manuel Gonzalez Garcia, và Thầy Dòng Jose Sanchez del Rio, người Mexico. (TP)

MỚI CẬP NHẬT