Thursday, April 25, 2024

Đức Giáo Hoàng chủ tọa lễ cầu hồn linh mục Hamel

VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư lên án việc giết người dưới danh nghĩa là vì thượng đế, gọi đây là hành vi “ác quỷ” khi đến chủ tọa lễ cầu hồn cho cố linh mục người Pháp, Jacques Hamel, người bị thành phần thánh chiến cắt cổ hồi Tháng Bảy.

“Giết người dưới danh nghĩa vì thượng đế là hành vi ác quỷ,” ngài nói trong bài giảng tại buổi lễ có sự tham dự của khoảng 80 người đi hành hương đến từ giáo phận Rouen, nơi xảy ra cuộc tấn công, theo bản tin AFP.

“Linh Mục Hamel là người tử vì đạo,” theo Đức Giáo Hoàng Francis, gọi ông là người tốt, có lòng nhân ái nhưng lại bị giết như kẻ tội đồ.

Đức Giáo Hoàng Francis cho rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu tất cả các tôn giáo cùng nhau tuyên bố rằng giết người dưới danh nghĩa vì thượng đế là hành vi của ác quỷ.

Vị linh mục cao tuổi Hamel bị giết hôm 26 Tháng Bảy khi làm lễ sáng sớm với một số nhỏ các tín đồ Công Giáo tại Saint-Etienne- du-Rouvray.

“Ngày nay Thiên Chúa Giáo có nhiều người tử vì đạo hơn hơn là các thế kỷ đầu trước đây,” Đức Giáo Hoàng Francis cho hay trong bài giảng.

Ngài nói rằng nhiều người theo Thiên Chúa Giáo đang bị giam cầm, tra tấn và giết hại vì không chịu chối bỏ Đức Chúa Jesus. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Sau 45 năm mất ghế, Đài Loan xin trở lại thành viên Liên Hiệp Quốc

MỚI CẬP NHẬT