Monday, April 15, 2024

Oanh tạc cơ Hoa Kỳ biểu dương sức mạnh tại Nam Hàn

OSAN AIR BASE, Nam Hàn (AP) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Ba đưa hai oanh tạc cơ có khả năng chở theo võ khí nguyên tử bay trên bầu trời Nam Hàn để biểu dương sức mạnh quân sự nhằm cảnh cáo Bắc Hàn, sau vụ thử nguyên tử mới đây của chế độ Bình Nhưỡng, và cũng để làm yên lòng dân chúng Nam Hàn.

Hai oanh tạc cơ B1, được các chiến đấu cơ Mỹ và Nam Hàn hộ tống, đã bay qua căn cứ không quân Osan, nằm cách biên giới với Bắc Hàn khoảng 120 km.

Các phi cơ này sau đó bay trở lại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam mà không đáp xuống Nam Hàn.

Các chuyến bay biểu dương như vậy ngày càng trở nên thông thường hơn khi tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng cao hơn.

Nam Hàn không có võ khí nguyên tử và phải trông cậy vào chiếc dù nguyên tử của Mỹ khi đối đầu với Bắc Hàn.

Washington cũng có hơn 28,000 binh sĩ đồn trú ở Nam Hàn, cùng với hàng chục ngàn lính khác ở Nhật.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Duterte đòi biệt kích Mỹ rút khỏi vùng Nam Philippines

Bắc Hàn vẫn thường dùng các hình ảnh phi cơ Mỹ bay trên không phận Nam Hàn và ảnh hưởng quân sự của Mỹ ở quốc gia này trong các tài liệu tuyên truyền, nhằm chứng minh rằng họ phải có võ khí nguyên tử để chống lại sự đe dọa từ phía Mỹ.

Tuần qua, Bắc Hàn cho nổ nguyên tử lần thứ năm, mạnh nhất từ trước tới nay, và thông báo rằng nay đã có thể đặt đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn tới các căn cứ quân Mỹ ở Á Châu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT