Tuesday, April 16, 2024

Duterte: ‘Mỹ cần Philippines hơn là Philippines cần Mỹ’

MANILA, Philippines (AP) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Ba nói rằng sẽ không hủy bỏ thỏa ước quân sự với Mỹ nhưng đặt câu hỏi về tầm mức quan trọng của việc này cũng như về các cuộc tập trận chung với Mỹ, vốn theo ông chỉ có lợi cho phía Mỹ.

Ông Duterte đưa thêm các chỉ trích của ông về nước Mỹ cũng nhưng việc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia trong một bài diễn văn ở dinh tổng thống, giữa khi có buổi lễ bế mạc cuộc tập trận giữa lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và lính Philippines, một ngày sớm hơn dự liệu.

Một tướng Mỹ đưa ra phát biểu ngược hẳn với ông Duterte, nói rằng cần phải có tập trận chung để chuẩn bị đối phó với các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.

Ông Duterte, người tự nhận mình theo khuynh hướng xã hội, có mối quan hệ không mấy thân thiện với Mỹ cũng như Tổng Thống Barack Obama, người từng bị ông mạnh mẽ đả kích vì đã chỉ trích cách thức ông tiến hành cuộc chiến chống ma túy, gây ra các vụ giết người mà không được xét xử.

Duterte nói ông sẽ không hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quân sự song phương với Mỹ nhưng đặt vấn đề về lợi ích của việc này.

“Tôi không có ý định hủy bỏ thỏa thuận quân sự,” ông Duterte cho hay trong bài diễn văn đọc nhân dịp bổ nhiệm nhân sự mới trong chính phủ. “Nhưng tôi phải hỏi quý vị… quý vị thực sự nghĩ chúng ta cần thỏa thuận đó hay không?”

Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga hủy cuộc gặp với tổng thống Pháp

Ông Duterte không nói rõ lý do vì sao ông nghi ngờ về thỏa thuận này, nhưng cũng nói rằng nếu chiến tranh xảy ra giữa các cường quốc lớn nhất thế giới, “thì sẽ không có trợ giúp gì từ Mỹ.” Ông nói thêm rằng khi Nga chiếm đóng và sát nhập Crimea, “Mỹ chẳng thể làm được gì.”

Ông Duterte cũng loan báo sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, một điều mà trước đó Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, đề nghị ông Duterte xét lại nhưng ông vẫn cương quyết giữ nguyên ý định vì cho rằng lính Mỹ mang đi mọi võ khí tối tân sau mỗi lần tập trận và phía Philippines chẳng được gì. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT