Thursday, April 25, 2024

TT Duterte tiến gần hơn tới Nga và Trung Quốc

MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Hai nói rằng ông sẽ tìm cách có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga, trong khi trị giá đồng peso Philippines cũng như thị trường chứng khoán tiếp tục xuống thấp.

Tỉ giá đồng peso với đô la Mỹ đã xuống thấp nhất trong 7 năm qua hôm Thứ Hai và các nhà đầu tư ngoại quốc bán tống các cổ phiếu địa phương, liên tục trong 23 ngày qua, vốn theo các phân tích gia là vì sự lo ngại ngày càng trầm trọng về cách ông Duterte điều hành nền kinh tế Philippines.

“Tôi sẽ có các thỏa thuận kinh tế với Nga và Trung Quốc nên tất cả những nhà đầu tư này cứ ra đi, không có vấn đề gì cả,” ông Duterte tuyên bố trong bài diễn văn đọc ở dinh tổng thống.

Ông Duterte đã gặp nhiều chỉ trích từ các chính quyền Tây phương và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền vì cuộc giết tróc đẫm máu đang diễn ra, nhắm vào cả thành phần buôn bán ma túy cũng như các con nghiện, khiến hơn 3,300 người bị giết kể từ khi ông lên cầm quyền hôm 30 Tháng Sáu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT