Thursday, April 18, 2024

Giới chức cao cấp Nam Hàn bị bắt do tình nghi tham nhũng

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Một giới chức cao cấp bộ tư pháp Nam Hàn vừa bị bắt về tội bỏ túi hàng triệu đô la tiếp theo các thỏa thuận làm ăn đáng nghi ngờ với một nhà sản xuất trò chơi điện tử hàng đầu ở quốc gia này, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.

Ông Jin Kyung-joon, một giới chức hàng thứ trưởng, đã bị bắt và đưa vào tù hôm Chủ Nhật, theo bộ tư pháp Nam Hàn. Ông là giới chức tư pháp cao cấp nhất bị bắt ở quốc gia này từ trước tới nay.

Các vụ tai tiếng tham nhũng thường xảy ra ở Nam Hàn, một trong những nền kinh tế hàng đầu ở Á Châu.

Nhiều tổng thống Nam Hàn hay thành viên gia đình họ cùng với các phụ tá thân cận đã có dính líu vào các vụ tai tiếng tham nhũng vào cuối nhiệm kỳ hay sau khi đã rời khỏi chức vụ. Một số giới chức bộ tư pháp cũng bị buộc phải từ nhiệm, trước khi bị bắt và tống giam về tội nhận hối lộ, lạm quyền và các tội khác.

Chỉ mới năm ngoái, thủ tướng Lee Wan Koo hứa hẹn sẽ diệt trừ tham nhũng, nhưng phải từ chức một tháng sau đó vì bị tố cáo là có liên hệ đến một vụ hối lộ của một doanh gia, người tự tử sau khi sự việc vỡ lở.

Ông Jin bị tố cáo là mượn số tiền 400 triệu won (khoảng $352,000) từ ông Kim Jung-ju, người sáng lập công ty Nexon (Korea) để mua cổ phần của công ty năm 2005 rồi bán lại cho công ty năm sau đó với giá 1 tỷ won (khoảng $881,000). Ông ta sau đó mua cổ phần của Nexon Japan, trị giá khoảng 1 tỷ won ($881,000) rồi bán lại với giá 12.6 tỷ won (khoảng $11 triệu), hồi năm ngoái, bốn năm sau khi công ty khởi sự bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Jin và Kim là bạn học thời đại học, vốn theo truyền thông Nam Hàn thì rất thân với nhau. Nguồn tin này cũng nói rằng Kim dự tính sẽ có sự trợ giúp của Jin trong tương lai.

Bộ trưởng tư pháp Nam Hàn, ông Kim Hyun-woong, hôm Chủ Nhật ngỏ lời xin lỗi vì vụ tai tiếng này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT