Friday, April 19, 2024

Hai cố vấn Mỹ bị giết ở Afghanistan

KABUL, Afghanistan (NV) – Hai công dân Mỹ, gồm một quân nhân và một dân sự, đã thiệt mạng hôm Thứ Tư sau cuộc tấn công ở căn cứ liên quân gần thủ đô Kabul, Afghanistan, theo nguồn tin quân đội Mỹ.

Vụ này xảy ra tại trại Camp Morehead, một kho đạn lớn nằm ngoài Kabul. Các giới chức Mỹ đang đến nơi này để làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và trợ giúp, theo lời một viên chức quốc phòng Mỹ. Hung thủ nổ súng ở cổng trại và bị bắn chết tại chỗ.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay không công bố danh tánh các nạn nhân cho tới khi thông báo được cho gia đình họ.

Tướng John W. Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, cho hay: “Mỗi khi bị mất đi một đồng đội thì đều là điều rất đau đớn.”

Viên chức Quốc Phòng Mỹ nói rằng có mấy người khác bị thương nhưng không trầm trọng.

Tháng Tám vừa qua cũng có một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Thượng Sĩ Matthew Thompson, một người lính biệt kích Mũ Xanh, đã thiệt mạng vì mìn khi cùng đi với quân chính phủ Afghanistan vào chiến trường Helmand.

Hồi Tháng Năm, có hai kẻ mặc quân phục Afghanistan đã nổ súng bắn chết hai lính Romania ở Nam Afghanistan. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Đức Giáo Hoàng Francis phong thánh 7 người

MỚI CẬP NHẬT