Thursday, April 25, 2024

Lập bản đồ 1 tỷ ngôi sao trong dải Ngân Hà

MADRID (AP) – Cơ quan Không Gian Âu Châu (ESA) hôm Thứ Tư loan báo dự án lập bản đồ ba chiều hơn 1 tỷ ngôi sao trong dải Ngân Hà (Milky Way) tức là Thiên Hà (Galaxy), trong đó có Trái Đất.

Sứ mạng mang tên GAIA sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm, theo lời ông Fred Jansen, giám đốc dự án, cho biết trong buổi họp báo ở Madrid.

Phi thuyền GAIA, như trong hình, có một chiếc đĩa thu nhận tín hiệu vô tuyến đường kính 10 mét và mang theo 2 viễn kính, hiện đang bay trên một quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Ông Anthony Brown, trưởng nhóm khoa học gia phân tích những dữ kiện do GAIA thu được, nói rằng cho đến nay đã xác định được 400 triệu ngôi sao mới. Toàn bộ bản đồ 1 tỷ ngôi sao trong Ngân Hà sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Theo lời ông, quan sát và đo lường chính xác một ngôi sao là một công tác khó khăn của GAIA so sánh giống như đo đường kính của một sợi tóc từ khoảng cách xa 1,000 km.

Dải Ngân Hà có khoảng 100 tỷ ngôi sao và Mặt Trời là một trong những ngôi sao đó.

Việc kiểm tra được số sao trong giải Ngân Hà sẽ giúp cho khoa học hiểu thêm những bí mật về nguồn gốc Ngân Hà và sự tiến triển của nó. (HC)

Mời độc giả xem thêm video: Hoa Kỳ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận Myanmar

MỚI CẬP NHẬT