Thursday, April 25, 2024

Linh mục trừ tà Gabriele Amorth qua đời ở tuổi 91

VATICAN CITY, Vatican (NV) – Cha Gabriele Amorth, người thường tự nhận mình là kẻ trừ tà của Vatican, vừa qua đời trong tháng này sau một thời gian dài bệnh tật, hưởng thọ 91 tuổi.

Theo báo Tribune Washington Bureau, Linh Mục Amorth chính thức chuyên làm việc trừ tà ở giáo phận Rome.

Ông say mê với công việc trừ tà và không ngần ngại khi nói về nghi thức tôn giáo nhiều tranh cãi và cổ xưa nhất này của Giáo Hội Công Giáo.

Trong một lần phỏng vấn của báo LA Times vào năm 2004, ông nói: “Trừ tà là phép lạ có thật của Thượng Đế.”

Ông nói thêm: “Tôi chưa bao giờ sợ quỉ sứ, thật ra chúng sợ tôi hơn.”

Trong thập niên 2000, cha Amorth là người giúp làm sống lại nghi thức trục xuất quỉ sứ ra khỏi một người hay một nơi chốn.

Cố Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi đó tiết lộ rằng ngài cũng từng đích thân làm phép trừ tà khoảng hai hoặc ba lần.

Cha Amorth nhận đã từng hằng chục lần làm phép trừ tà, một nghi thức hầu như không hề thay đổi từ thời trung cổ, gồm việc đọc kinh để trục xuất quỉ Satan.

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng quỉ Satan là có thật, nhưng việc Cha Amorth quá sốt sắng với phép trừ tà khiến các thành phần tiến bộ hơn trong giáo hội phải chau mày.

Một số linh mục chuộng lối giải thích theo khoa học về bệnh tật thay vì gọi đó là do quỉ ám.

Người trừ tà, thường do giám mục chỉ định, phải bảo đảm rằng người muốn được làm phép này phải đi khám bệnh trước, và chỉ khi nào y khoa bó tay thì người linh mục mới được phép thực hiện nghi thức trừ tà.

Linh Mục Amorth nói, ông thích cuốn phim kinh dị “The Exorcist” chiếu hồi năm 1973 do ông William Friedkin đạo diễn.

Phim dựa theo cuốn truyện cùng tên của nhà văn William Peter Blatty, xuất bản vào năm 1971.

Một số cảnh được phóng đại quá đáng bằng xảo thuật điện ảnh nhưng theo Cha Amorth, cuốn phim nói lên công việc của một người trừ tà và sự nguy hiểm của quỉ sứ.

Cha Amorth viết nhiều sách về phép trừ tà, trong đó có cuốn “An Exorcist Tells His Story,” tạm dịch là “Câu Chuyện của Kẻ Trừ Tà,” từng được dịch sang tiếng Anh hồi năm 1999.

Ông thành lập Hội Trừ Tà Quốc Tế và giúp đào tạo vô số chuyên viên trừ tà.

Theo Wikipedia, Cha Gabriele Amorth ra đời ngày 1 Tháng Năm, 1925, tại Modena, Emilia, nước Ý. Được thụ phong linh mục vào năm 1954, và qua đời vào hôm 16 Tháng Chín, 2016.

Giờ đây ông đã ngưng hết những cuộc chiến chống lại quỉ sứ,” đó là phát biểu Cha Jose Antonio Fortea, nhà thần học người Tây Ban Nha, nói với hãng thông tấn Catholic News Agency ở Rome. (TP)

MỚI CẬP NHẬT