Friday, March 29, 2024

Lốc xoáy Debbie đánh vào Bắc Úc, hàng ngàn người phải di tản

SYDNEY, Úc (NV) – Gió gầm hú, mưa nặng hạt tầm tã và sóng lớn cao ngất đánh vào khu vực Đông Bắc Úc hôm Thứ Ba, gây thiệt hại cho nhà cửa, cầu tàu và làm mất điện cho nhiều ngàn căn nhà khi lốc xoáy nhiệt đới Debbie thổi qua khu vực phía cực Bắc tiểu bang Queensland.

Với sức gió giật lên tới hơn 260 km/giờ được ghi nhận ở các khu vực nghỉ mát dọc theo vùng Great Barrier Reef nổi tiếng thế giới, lốc xoáy này đổ bộ vào đất liền ở cấp bốn, ngay dưới cấp độ gió nguy hiểm nhất.

Các chuyên gia khí tượng cho hay gió mạnh sẽ tiếp tục kéo dài qua đêm dù rằng trận bão với lốc xoáy sẽ giảm cường độ xuống còn cấp một vào lúc sáng sớm ngày Thứ Tư.

Cảnh sát nói rằng có một người đàn ông bị thương tích trầm trọng khi một bức tường đổ sập ở Proserpine, nằm cách thủ phủ Brisbane của tiểu bang Queensland chừng 900 km, và được đưa vào bệnh viện.

Trong khi bão tiến dần vào đất liền sau khi trời sụp tối, Thủ Hiến Annastacia Palaszczuk kêu gọi dân chúng ở trong nhà.

Một cư dân ở Airlie Beach, nằm về phía Bắc Proserpine, nơi lốc xoáy Debbie đổ bộ, cho hay tiếng gió gào hú nghe rất ghê rợn và bốn giờ sau đó vẫn còn rất mạnh. (V.Giang)

NATO chi 3 tỉ euro phòng chống chiến tranh mạng

MỚI CẬP NHẬT