Wednesday, April 24, 2024

Malaysia, Bắc Hàn cãi vã về thi thể Kim Jong-nam, nghi can thứ tư bị bắt

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Thi thể của Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, hiện đang được canh giữ kỹ càng trong một nhà xác bệnh viện ở thủ đô Malaysia, trong khi các điều tra viên vẫn đang tìm hiểu các chi tiết về vụ giết người liên hệ tới năm quốc gia này.

Trong ngày Thứ Bảy cảnh sát Malaysia cho hay họ bắt giữ nghi can thứ tư, một người đàn ông Bắc Hàn 46 tuổi. Giới hữu trách Malaysia từ chối không cho biết thêm chi tiết về nghi can này.

Tuy không đưa ra bằng chứng rõ ràng, nhiều giới chức chính phủ, kể cả ở Nam Hàn và Malaysia đều cho rằng người đứng sau vụ này là Kim Jong-un.

Vào khoảng gần nửa đêm ngày Thứ Sáu, Đại Sứ Bắc Hàn ở Malaysia, ông Kang Chol, mở cuộc họp báo bên ngoài nhà xác, nói với báo chí rằng chính phủ Malaysia “có vẻ đang tìm cách che dấu điều gì” và “cấu kết với các thế lực thù nghịch”.

Đại Sứ Kang nói rằng Bắc Hàn hoàn toàn bác bỏ kết quả giảo nghiệm vì được thực hiện đơn phương và không có sự hiện diện của phía Bắc Hàn.

Hiện vụ án này liên hệ tới năm quốc gia gồm Malaysia, Bắc Hàn, Nam Hàn, Indonesia, nơi có một nghi can bị bắt, Macau, nơi ông Kim sống với gia đình và Việt Nam hiện đang điều tra xem có phải một nghi can thật sự là người Việt Nam hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT