Thursday, April 25, 2024

Máy bay AirAsia X phải quay về phi trường vì ‘lắc dữ dội’

PERTH, Úc (NV) – Một chuyến bay của hãng AirAsia X từ Perth, Úc, đến Kuala Lumpur, Malaysia, phải quay trở lại phi trường hôm Chủ Nhật, sau khi chiếc Airbus A330-300 bắt đầu lắc dữ dội do “trục trặc kỹ thuật.”

Đài CNN trích lời phát ngôn viên của phi trường Perth Airport nói rằng, phi công nhận thấy động cơ bị trục trặc kỹ thuật khiến phải đưa chuyến bay D7237 quay trở lại và đáp xuống được an toàn.

Hành khách tên Damien Stevens, cùng bạn Mitch Jaieson trên đường đi nghỉ hè ở Myanmar, kể: “Chúng tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm lớn sau khi bay được khoảng một giờ mười lăm phút, và phi cơ lắc mạnh suốt thời gian hai tiếng quay trở về.”

Theo giới chuyên gia, với sức quay cực nhanh của động cơ Rolls-Royce, bất kỳ sự mất cân bằng nào bên trong, tạo nên sức rung dữ dội khiến cả chiếc máy bay cũng có thể cảm nhận được.

Loại máy bay hai động cơ như chiếc A330 này được thiết kế để có thể bay và đáp an toàn trong trường hợp một động cơ bị chết máy.

Anh Stevens cho biết, phi công hai lần yêu cầu hành khách hãy cùng cầu nguyện cho sự an toàn, kể cả bảo họ ngồi gập người xuống trong lúc hạ cánh.

Một số hành khách dùng điện thoại di động thu hình và tung lên mạng truyền thông xã hội, cho thấy cảnh rung chuyển bên trong khoang hành khách.

Khi máy bay hạ cánh được an toàn, mọi người reo hò vui mừng và sau đó phi công đến bắt tay từng hành khách.

Chuyến bay D7237 cất cánh lúc 6 giờ 40 sáng với 359 hành khách và đáp trở lại phi trường Perth Airport trước 10 giờ sáng.

AirAsia X là chi nhánh bay tuyến đường dài của hãng máy bay giá rẻ AirAsia.

Một phát ngôn viên của hãng chế tạo động cơ Rolls-Royce nói: “Chúng tôi được thông báo về sự kiện này và sẽ cùng làm việc với các đối tác để có thể hiểu được căn nguyên của vấn đề.” (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT