Friday, April 19, 2024

Malta: Vụ cướp máy bay Libya chấm dứt an lành

VALETTA, Malta (AP) – Một máy bay của hãng hàng không Libya, được coi là bị hai không tặc uy hiếp, phải đáp xuống đảo quốc Malta giữa Địa Trung Hải trưa Thứ Sáu, cuối cùng chấm dứt, không ai bị hề hấn gì.

Vụ không tặc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ kết thúc sau khi hai không tặc thả các con tin và đầu hàng nhà chức trách.

Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều được an toàn không có thương vong.

Các toán cấp cứu được phái đến nơi máy bay đậu ở phi trường trong khi động cơ vẫn còn chạy.

Trước đó, Thủ Tướng Joseph Muscat của Libya gởi một tin nhắn qua Twitter nói rằng “có thể đây là một vụ cướp máy bay.”

Đài truyền hình quốc gia TVM nói là hai không tặc mang súng ngắn và đe dọa cho nổ lựu đạn.

Tuy nhiên, theo CNN, dẫn lời giới chức an ninh cho biết, súng của hai không tặc là súng giả.

Chiếc máy bay Airbus A320 của hãn Afriqiyah Airlines, chuyến bay 8U209, chở 111 hành khách và phi hành đoàn sáu người trên đường bay từ Sabha đến Tripoli.

Hãng hàng không này cho biết không tặc muốn bay đi Rome, Ý, nhưng máy bay không đủ nhiên liệu.

Khi máy bay đang ở cao độ 36,000 foot, phi công được không tặc ra lệnh phải đáp xuống Rome.

Phi công đề nghị đáp ở Tripoli nhưng không tặc không đồng ý, và sau khi thương lượng đã hạ cánh xuống Malta.

Trong lúc các toán đối phó khẩn cấp đến bao vây chiếc máy bay, các cơ sở của phi trường quốc tế Malta phải đóng cửa gần nửa giờ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Chín chuyến bay sắp đến được lệnh chuyển hướng đi nơi khác, 15 chuyến đến và 20 chuyến bay đi bị trễ giờ.

Nhiều giờ sau, hai không tặc đầu hàng nhà chức trách Malta và vụ cướp máy bay kết thúc.

Trong cuộc họp báo, Thủ Tướng Muscat cho biết hai không tặc không đòi hỏi điều kiện gì và đang được thẩm vấn.

Sabha là một thành phố ốc đảo của Libya trong vùng sa mạc Sahara, cách thủ đô Tripoli 400 dặm về phía Nam.

Phi cảng Sabha bị đóng cửa hai năm trước đây vì xung đột bộ tộc xảy ra, và các chuyến bay dân sự phải tạm sử dụng phi trường quân sự do một đơn vị dân quân canh giữ.

Hành khách không phải qua biện pháp kiểm soát an ninh nào khi lên máy bay và như thế rất dễ dàng mang theo vũ khí. (HC)

MỚI CẬP NHẬT