Thursday, March 28, 2024

Mexico bắt cảnh sát trưởng liên quan vụ 43 sinh viên mất tích

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Cựu cảnh sát trưởng Iguala, Mexico, một trong những đầu nậu vụ 43 sinh viên mất tích vừa bị bắt hôm Thứ Sáu, sau khi đào tẩu trong hơn 2 năm.

Theo CNN, loan báo được Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Mexico công bố qua mạng xã hội Twitter.

Twitter có đoạn viết: “Chúng tôi thi hành trát bắt giữ ông Felipe Flores Velásquez, cựu cảnh sát trưởng thành phố Iguala,” thuộc tiểu bang Guerrero ở miền Tây Nam Mexico.

Năm ngoái, bộ tư pháp Mexico từng treo giải tương đương $134,000 cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt giữ ông Velásquez.

Đương sự bị bắt khi đến thăm vợ ở Guerrero, tiểu bang nơi các sinh viên bị mất tích vào năm 2014.

Hồi Tháng Mười Một 2014, 43 sinh viên bị bắt cóc theo lệnh của ông Jose Luis Abarca, thị trưởng thành phố ở địa phương.

Nhà chức trách nói, ông Abarca tìm cách ngăn các sinh viên khỏi làm hỏng một biến cố do vợ ông tổ chức vào đêm họ bị mất tích.

Ông thị trưởng giao các sinh viên cho một nhóm băng đảng, những người sau đó đã giết họ rồi đem đốt và chôn vào hố rác thành phố, hoặc ném xuống một con sông gần đó.

Nhà chức trách Mexico nói, không có chỉ dấu nào cho thấy ông thị trưởng muốn tất cả sinh viên phải chết nhưng băng đảng nhận nhóm sinh viên từ ông tưởng họ là băng đảng đối thủ nên thanh toán hết.

Về phần cựu Cảnh Sát Trưởng Velásquez, ông bị cho là bao che cho các cảnh sát liên quan đến việc các sinh viên bị bắt cóc.

Ông còn bị cáo buộc thông đồng với thị trưởng để tra tấn sinh viên và ra lệnh cảnh sát ngăn không cho họ tham dự cuộc biểu tình phản đối.

Giới chức Mexico hôm Thứ Sáu nói, ông Velásquez bị truy tố tội tổ chức tội phạm và bắt cóc.

Ngoài ra có thêm 130 người khác liên quan đến vụ này cũng bị bắt. (TP)

MỚI CẬP NHẬT