Tuesday, April 23, 2024

Miến Điện bác bỏ việc LHQ đòi điều tra tội ác nhắm vào người Rohingya

YANGON, Miến Điện (NV) – Chính phủ Miến Điện hôm Thứ Bảy bác bỏ quyết định của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đòi điều tra các cáo buộc cho rằng thành phần cảnh sát và quân đội Miến Điện giết, hãm hiếp, và tra tấn người Hồi Giáo Rohingya ở quốc gia này, lấy lý do rằng điều tra chỉ tạo thêm thù hằn.

Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm Thứ Sáu đồng ý là sẽ gấp rút gửi một phái đoàn sang Miến Điện để tìm hiểu tình hình tại chỗ, nhắm vào các cáo buộc về vi phạm nhân quyền người Rohingya tại vùng Rakhine.

Quân đội Miến Điện mở cuộc hành quân càn quét khu vực này hồi Tháng Mười năm ngoái sau khi thành phần nổi dậy giết chín cảnh sát viên, khiến hàng chục ngàn người Rohingya bỏ chạy qua biên giới vào lãnh thổ Bangladesh lánh nạn.

Những người trốn thoát kể lại cho các điều tra viên Liên Hiệp Quốc nghe những câu chuyện rùng rợn như trẻ nhỏ bị đâm bằng lưỡi lê tới chết, thiêu sống người, và có các vụ cưỡng hiếp khắp nơi.

Miến Điện cho hay họ đang mở cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc này.

Bộ Ngoại Giao Miến Điện hôm Thứ Bảy cho hay không chấp nhận quyết định của Hội Đồng Nhân Quyền. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT