Thursday, March 28, 2024

Chiến hạm Mỹ nổ súng cảnh cáo các tàu Iran tiến quá gần

WASHINGTON (AP) – Nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ hôm Thứ Hai 9 Tháng Giêng cho hay một chiến hạm Mỹ đã nổ mấy phát đại liên về hướng các tầu tuần Iran trong vùng Vịnh Ba Tư sau khi các tàu này không chịu trả lời các cảnh cáo và tiếp tục phóng tới.

Nguồn tin trên nói rằng một khu trục hạm Mỹ, chiếc USS Mahon đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm Chủ Nhật 8 Tháng Giêng thì có mấy chiếc tàu tuần Iran xả máy chạy về chiến hạm này và không trả lời các cảnh cáo qua máy vô tuyến.

Phía Mỹ bắn hỏa pháo, đưa trực thăng lên thả khói, nhưng không có kết quả và sau cùng phải bắn mấy phát đạn đại liên 50 khi tàu Iran chỉ còn cách khoảng 1 km.

Các tàu tuần Iran tách ra sau khi phía Mỹ nổ súng, và sau đó qua vô tuyến điện yêu cầu chiếc Mahan cho biết hướng đi và vận tốc của mình.

Các vụ chạm trán trên biển này vẫn thường xuyên xảy ra.

Mới hồi Tháng Tám năm ngoái, một chiến hạm khác của Mỹ phải nổ súng cảnh cáo khi có một khinh tốc đĩnh Iran tiến gần hai chiến hạm Mỹ.

Nguồn tin trên cho hay vụ nổ súng hôm Chủ Nhật là một trong 7 vụ gặp gỡ bất ngờ trên biển giữa chiếc Mahan và các tàu Iran hồi cuối tuần qua, tuy nhiên các vụ kia được coi là an toàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT