Friday, March 29, 2024

Nam Hàn bác bỏ việc trợ giúp lũ lụt cho Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Sáu bác bỏ việc trợ giúp nạn nhân lũ lụt ở Bắc Hàn, nói rằng lãnh tụ Kim Chính Vân luôn đứng ra nhận mọi công trạng về sự trợ giúp cho quốc gia này tiếp theo trận lũ lụt mà Bình Nhưỡng gọi là tệ hại nhất từ sau Thế Chiến 2.

Cơ quan Hồng Thập Tự Quốc Tế (IFRC) hôm Thứ Tư tuần trước kêu gọi có sự trợ giúp cấp thời khoảng $15.5 triệu cho Bắc Hàn.

IFRC cho hay sẽ có “thảm họa thứ nhì” tại Bắc Hàn nếu không có sự trợ giúp ngay lập tức.

Ít nhất 138 người được xác nhận là thiệt mạng và gần 400 người mất tích.

IFRC nói khoảng 70,000 hiện trong tình trạng không nhà sau khi hàng chục ngàn căn nhà bị hư hại hay phá hủy do lũ lụt.

Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm Thứ Ba nói rằng tình trạng bệnh tật và thiếu ăn đang lên cao, với các bệnh xá nhi đồng nói rằng số trẻ em được đưa đến điều trị tăng gấp đôi so với thời gian trước khi có thiên tai.

Hồi đầu tuần này, chính phủ Seoul bác bỏ yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ là cho phép họ liên lạc với phía Bắc Hàn để thảo luận việc cứu trợ.

Nếu không có phép, mọi liên lạc với chế độ Bình Nhưỡng bị coi là phạm pháp.

Chính phủ Nam Hàn nói rằng tuy Bình Nhưỡng loan báo bị thiên tai trầm trọng, mọi tài nguyên quốc gia vẫn đều được dồn vào việc chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT