Friday, April 19, 2024

Nga chế hỏa tiễn bay nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, đe dọa Mỹ

MOSCOW, Nga (NV) – Các tin tức mới đây cho hay Nga đang chuẩn bị thử nghiệm loại hỏa tiễn siêu âm mới, có vận tốc gấp sáu lần tốc độ âm thanh, khiến cho các hệ thống phòng không trên thế giới bất lực khi đánh chặn.

Nguồn tin từ cơ quan thông tấn Deutsche Welle ( DW) ở Đức cho hay hỏa tiễn siêu âm mang tên Zircon này của Nga có vận tốc lên tới 7,400 km/giờ (khoảng 4,600 dặm/giờ) và là bước nhảy vọt rất lớn về kỹ thuật, “khiến có thể làm vô hiệu hóa tất cả các hệ thống phòng không của Tây Phương,” theo chuyên gia quốc phòng Tim Ripley.

Nếu việc phát triển kỹ thuật hỏa tiễn mới này, đặc biệt nhắm vào việc tiêu diệt các tàu chiến từ xa, được thành công thì Zircon sẽ có khả năng bay 250 km (155 miles) chỉ trong 2.5 phút—một vận tốc quá nhanh và không thể bị chặn bởi bất cứ kỹ thuật nào hiện có.

Vận tốc này khiến các lực lượng Tây Âu không có thời giờ khởi động các hệ thống phòng thủ và chống trả của mình, theo lời ông Ripley, một chuyên gia làm việc cho tạp chí quân sự “Jane’s Defense Weekly”.

Hỏa tiễn Zircon được nghiên cứu phát triển từ mấy năm nay. Hãng thông tấn Interfax của Nga hồi tháng qua trích thuật một nguồn tin từ giới chức thông thạo, nói rằng hỏa tiễn siêu âm mới của Nga nặng 5 tấn này nhiều phần sẽ được thử nghiệm trên biển vào mùa Xuân tới đây, thay vì năm 2018 như dự tính.

Các cơ quan truyền thông Nga cho biết Zircon sẽ bắt đầu hoạt động trước cuối thập niên này với tầm hoạt động có thể lên tới 500 km.

Việc Nga nhanh chóng thúc đẩy chương trình thử nghiệm Zircon diễn ra trong lúc có sự căng thẳng giữa Moscow và phía Tây Phương, do cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến ở Syria, và can dự của Nga vào lãnh vực chính trị, kể cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Một số tờ báo Anh cũng loan tin về Zircon trong những ngày gần đây, cho hay rằng hỏa tiễn này sẽ khiến các chiến hạm mới nhất của Mỹ và Anh, kể cả các hàng không mẫu hạm, bị đe dọa nhiều hơn.

Hai hàng không mẫu hạm của Anh là HMS Quen Elizabeth và HMS Prince of Wales, dự trù bắt đầu hoạt động năm 2020, chỉ có thể đánh chặn hỏa tiễn bay ở tốc độ bằng nửa của Zircon, theo tờ The Independent.

Chuyên gia quốc phòng Tim Ripley cho hay Zircon được chế tạo để tấn công trên biển nhưng cũng có thể nhắm vào các mục tiêu trên đất liền.

Tuy Mỹ hiện cũng đang nghiên cứu các hỏa tiễn siêu âm, các tin tức có được hiện nay cho thấy chưa đạt được mức của Nga.

Hồi năm ngoái, một báo cáo của Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoa Kỳ cho hay Mỹ đang đứng sau Nga và Trung Quốc trong cuộc chạy đua phát triển võ khí siêu âm, và kêu gọi có thêm đầu tư để phát triển hỏa tiễn có vận tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh hay nhanh hơn nữa.

Ông Ripley cho cơ quan thông tấn Deutsche Welle hay rằng tuy trên bề mặt Tây Âu có vẻ đang bị bỏ xa trong cuộc chạy đua này, người ta không thể loại bỏ dự đoán là hiện có những chương trình nghiên cứu cực kỳ bí mật của cơ quan DARPA thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ liên quan đến lãnh vực võ khí siêu âm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT