Friday, March 29, 2024

Nga phản đối NATO tập trận gần biên giới

MOSCOW, Nga (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga hôm Thứ Tư nói rằng tình hình an ninh ở gần biên giới quốc gia này trở nên tồi tệ vì hoạt động của NATO.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu, lên tiếng trong chuyến thị sát vùng Kaliningrad ở phía tây nước Nga, nói rằng các cuộc tập trận của NATO trong vùng Baltic là thí dụ điển hình của sự hiện diện ngày càng nhiều của liên minh quân sự này trong khu vực sát với Nga.

Ông nói quân đội Nga sẽ thành lập thêm 20 đơn vị mới dọc theo khu vực phía Tây từ nay tới cuối năm.

Và trong thời gian tới, Nga cùng Belarus sẽ mở cuộc tập trận mệnh danh “West-2017.”

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình nhà nước Nga cho thấy một chiếc F-16 của NATO bay theo sát chiếc phi cơ chở ông Shoigu khi gần tới Kaliningrad.

Một chiếc Su-27 của Nga sau đó bay tới xen vào giữa và chiếc F-16 của NATO bỏ đi.

Sau đó vào chiều ngày Thứ Tư, các cơ quan truyền thông Nga loan tin một số chiến đấu cơ NATO “hộ tống” phi cơ của ông Shoigu qua vùng biển Baltic trên đường từ Kaliningrad về Moscow, nhưng không tìm cách tới gần. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT