Thursday, March 28, 2024

Nhật: Giúp giảm chi phí tống táng để khuyến khích người già bỏ lái xe

AICHI, Nhật (NV) – Để khuyến khích người cao niên bỏ lái xe, một thị trấn ở Nhật đề nghị giúp họ trong việc giảm bớt chi phí tống táng, việc làm này cũng hy vọng làm ngày đến cửa tử của họ được chậm lại hơn.

Theo hãng thông tấn UPI, Sở Cảnh Sát Ichinomiya phối hợp với nhà quàn Heiankaku, nơi có 89 địa điểm ở tỉnh Aichi, đề nghị giảm giá 15% các dịch vụ tống táng cho các cư dân cao niên đồng ý từ bỏ bằng lái xe.

Thống kê gần đây của cảnh sát tỉnh Aichi cho thấy những tài xế tuổi từ 75 trở lên bị cho đã gây nên 13% các tai nạn giao thông chết người ở tỉnh nhà trong năm 2016.

Ông Shigenori Ariga, quản trị nhà quàn Heiankaku, nói: “Chúng tôi có thật nhiều đám tang liên quan đến tai nạn giao thông và đang có gia tăng khuynh hướng này nơi những người cao niên lái xe.”

Ông Ariga tiếp: “Bởi thế chúng tôi hy vọng rằng chiến dịch này sẽ giúp người cao niên và gia đình họ hãy nghĩ lại rằng họ nên từ bỏ bằng lái xe đi là vừa.”

Luật giao thông mới của Nhật có hiệu lực từ ngày 12 Tháng Ba, đòi hỏi tài xế trên 75 tuổi phải trải qua cuộc “thử nghiệm về chức năng nhận thức” mỗi khi gia hạn bằng lái xe.

Tài xế không đậu cuộc thử nghiệm phải có giấy bác sĩ chứng nhận rằng họ không bị bệnh lú lẩn, nếu không họ sẽ bị thu hồi bằng lái xe. (TP)

Bỉ bắt một người Pháp gốc Tunisia dùng xe lao vào đám đông

MỚI CẬP NHẬT