Tuesday, April 23, 2024

Thái Lan đang thay đổi sau khi đức vua qua đời

BANGKOK (NV) – Nhiều người dân tại đất nước Thái Lan vẫn còn đau buồn sau hơn hai tháng vua Bhumibol Adulyadej băng hà.

Theo New York Times, nhiều người dân vẫn còn chưng những lẵng hoa màu đen, trắng và chân dung của đức vua trong nhà họ.

Tuy vậy, người dân Thái đang chấp nhận sự mất mát về mặt tinh thần này và nhìn về một tương lai tốt hơn khi người con trai của Vua Bhumibol, ông Maha Vajiralongkom, lên ngôi.

Thời gian để tang cho vị vua qua đời sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới. Hài cốt của Vua Bhumibol sẽ được hỏa thiêu trong một ngôi tháp trang trí công phu mang đậm nét dân tộc của một ngôi chùa Thái. Tuy nhiên, việc xây dựng vẫn còn trong giai đoạn lên kế hoạch. Theo dự tính, ngôi đền sẽ hoàn thành vào Tháng Chín, 2017 và lễ hỏa táng sẽ chính thức diễn ra.

Chỉ khi nghi lễ hỏa táng hoàn tất, khi ấy Thái Lan sẽ tổ chức một lễ đăng quang quy mô cho con trai của vị vua quá cố, người đã chính thức lên ngôi trong tháng này.

Vua Bhumibol, một trong những quốc vương trị vì lâu nhất lịch sử với hơn 70 năm. Đối với nhiều người Thái, ông là người “mang đậm bản sắc dân tộc” của nước họ và có công rất lớn trong việc thống nhất đất nước.

Nhưng, những người tham dự buổi tang lễ kỷ niệm 50 ngày ra đi của vị vua quá cố đã diễn ra trong tháng này tại dinh quốc gia cho biết họ đã sẵn sàng chấp nhận sự mất mát và hướng sự trung thành đến người kế nhiệm.

“Tôi rất buồn khi đức vua mất,” một sinh viên đại học tại Bangkok, Thirakarn Ardharn, 20 tuổi cho biết. “Nhưng chúng ta cũng phải vui mừng cho vị vua mới. Thái Lan phải tiến về phía trước.”

Cô cho biết thêm nhiều người lo lắng trước tin Vua Bhumibol qua đời. Nhưng cô nói, “ cuộc sống của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như nhau.”

Suntikarn Jitpootarojna, 47 tuổi, một nông dân sản xuất dừa từ tỉnh Ratchaburi, cũng tham dự buổi lễ.

“Vị vua mới là ai không quan trọng,” ông cho biết. “Người Thái Lan phải tôn trọng chế độ dân chủ.”

Ông chia sẻ thêm, “Những việc có ảnh hưởng đến người dân là những chính sách từ phía chính phủ, không phải chế độ quân chủ.”

Tuy vua Thái Lan là một chế độ quân chủ lập hiến nhưng họ sở hữu rất ít quyền lực. Nhưng trong cam kết sẽ đấu tranh mạnh mẽ cho hạnh phúc người dân, vua Bhumibol dành được sự tận tâm và yếu mến từ người dân vì sử dụng quyền hành của mình để gây ảnh hưởng đến chính phủ.

Mời độc giả xem video: Khủng bố bằng xe tải ở Berlin: Ít nhất 9 người chết, 50 người bị thương

Bệnh tật buộc ông không thể xuất hiện trước công chúng trong những năm sau này của ông, và dù, ông không thể đóng góp được nhiều trong việc giảm bớt tình trạng hỗn loạn và chia rẽ trong bộ máy chính trị.

Vị vua mới, Vua Vajiralongkom, tái bổ nhiệm Tướng Prem Tinsulanonda làm giám sát Hội Đồng Cơ Mật, một nhóm cố vấn của hoàng gia. Ông Tinsulanonda được biết đến là một người rất thân với vị vua quá cố và là một người ủng hộ chính quyền quân sự Thái Lan.

Những dấu hiệu thay đổi đã bắt đầu thay đổi trong thời gian gần đây.

Những tờ báo đang dần thay thế những tin về qua đời của Vua Bhumibol, mà thay vào đó, tập trung nói về sự lên ngôi của vị vua mới.

Văn phòng chính phủ đang mua hình ảnh của vị vua mới với một số lượng lớn để thay thế hình đức vua trước, và các đơn đặt hàng đang tăng một cách chóng mặt, chủ nhân một cửa hàng chuyên về chân dung hoàng gia, ông Charlie Wangthamrongwit cho biết.

Song song với quá trình chuyển đổi, bộ giáo dục tại nước này bắt đầu đặt hàng sách giáo khoa đã được sửa đổi để phân phối cho các trường học trong năm tới.

Lễ đại xá để đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại mới, 30,000 tù nhân sẽ được phóng thích.

Cũng trong tháng này, một người đã bị bắt dưới bộ luật khắt nghiệt tại nước này về việc chỉ trích chế độ quân chủ. Người bị bắt là Jatupat Boonpattararaksa và đây cũng được biết đến là vụ bắt giữ vì tội ‘khi quân’ đầu tiên dưới quyền cai trị của vua mới. (Kh.L.)

 

MỚI CẬP NHẬT