Thursday, April 25, 2024

Nổ chợ đêm tại Philippines, 14 chết, 71 người bị thương

Philippine police officers look at dead victims after an explosion at a night market that has left about 10 people dead and wounded several others in southern Davao city, Philippines late Friday Sept. 2, 2016. Regional military commander Lt. Gen. Rey Leonardo Guerrero says it was not immediately clear what caused the explosion. (AP Photo/Manman Dejeto)

Cảnh sát Philippines điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Davao City. (Hình: AP Photo/Manman Dejeto)

DAVAO CITY, Philippines (NV) – Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines hôm Thứ Sáu ra lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi một vụ nổ xảy ra tại một khu chợ ở Davao City ở đảo Mindanao phía Nam, làm chết 14 người và làm bị thương 71 người, CNN trích bản tin chính thức của thông tấn xã Philippines cho biết.

Ông Duterte, nói rằng vụ nổ là một hành động khủng bố, ra lệnh cảnh sát và quân đội khám xét xe cô và khám người tại các trạm kiểm soát, theo PNA.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng đặt quốc gia vào “tình trạng hỗn loạn,” nói rằng ông chưa ban bố thiết quân luật và chưa cho phép bắt người không cần trát tòa, cũng theo PNA.

“Chúng ta phải đối đầu với tình trạng tệ hại của chủ nghĩa khủng bố,” ông Duterte nói, trong lúc đứng gần đường Roxas ở Davao City, nơi xảy ra vụ nổ. “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này giống như cảnh sát giải quyết khủng bố.”

Vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ tối Thứ Sáu, gần đại học Ateneo de Davao University, bà Catherine Dela Rey, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Davao City, nói. Chợ Roxas là nơi có hàng ngàn người đến mua bán và ăn uống.

 

Ban đầu, ông Manuel Gaerlan, giám đốc cảnh sát Khu Vực 11, nói với CNN Philippines rằng có 12 người chết và 60 người bị thương. Ông nói có 10 người chết tại chỗ, và hai người khác chết sau khi được đưa vào bệnh viện.

Ông nói tình hình khá lộn xộn, và cảnh sát được điều động tối đa đến phong tỏa khu vực bị nổ.

Ông kêu gọi công chúng tỉnh táo, và nói thêm rằng chính quyền đang chú ý “trong trường hợp có các cuộc tấn công khác.”

Cơ quan thông tấn của nhà nước nói có ba người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Tất cả nạn nhân đều là người lớn, ông Gaerlan nói.

Ông Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng Thống Rodrigo Duterte, cũng xác nhận tin này tối Thứ Sáu.

Hình ảnh chiếu qua màn hình TV cho thấy cảnh sát đang xem xét các mảnh vụn.

Hiện chưa biết nguyên nhân vụ nổ.

Một nhân chứng, Linh Mục Jboy Gonzales, nói với đài CNN ở Philippines rằng ông thấy có hơn 30 nạn nhân được đưa lên các xe cứu thương.

“Rất nhiều người bị thương, thật là sốc, thật là kinh hoàng,” vị linh mục nói.

Ông Janoz Laquihon cũng có mặt tại hiện trường.

“Tôi thấy khói, tưởng là có ai nướng thịt. Vài phút sau tôi nghe tiếng nổ lớn,” ông nói với đài CNN.

Cô Leonor Rala, một sinh viên của đại học San Pedro College, nói với CNN là lúc đó cô đang ở trong ký túc xá, rồi sau đó “chúng tôi nghe tiếng nổ.”

Xem thêm video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Chín năm 2016

Ban đầu, cô tưởng là có vật gì rớt trên nóc tòa nhà kế cận. Thế rồi cô bước ra ngoài và thấy có nhiều xe cứu thương.

Davao City là thành phố quê nhà của Tổng Thống Duterte, và ông cũng từng là thị trưởng thành phố này.

Ông Duterte, người trở thành tổng thống hồi Tháng Sáu, cũng từng là thị trưởng thành phố này, kể từ khi lên tổng thống, có một đường lối cứng rắn chống lại thành phần buôn bán ma túy gây tranh cãi ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. (Đ.D.)

 

MỚI CẬP NHẬT