Wednesday, April 24, 2024

Nổ xe bom tự sát ở Iraq, 73 người thiệt mạng

BAGHDAD, Iraq (AP) – Số người thiệt mạng trong một vụ nổ xe bom tự sát ở phía Nam thành phố Baghdad, được ISIS nhận trách nhiệm, đã lên đến 73 hôm Thứ Sáu, gồm cả 40 người đi hành hương gốc Iran. Trong khi đó, các lực lượng quân đội chính phủ Iraq đang tiến gần hơn đến trung tâm thành phố Mosul trong các cuộc giao tranh trên từng con đường ở về phía Đông con sông Tigris.

Cảnh sát Iraq và các giới chức y tế cho hay có 65 người khác cũng bị thương trong vụ nổ xe bom tối Thứ Năm tại một trạm xăng trên một xa lộ lớn gần thành phố Hilla, cách thủ đô của Iraq chừng 60 dặm về phía Nam.

Đây là cuộc tấn công gây nhiều tổn thất nhân mạng nhất do ISIS gây ra kể từ Tháng Bảy, khi một vụ nổ xe bom khác làm khoảng 300 người thiệt mạng trong một khu thương mại tại Baghdad.

Phía ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ nổ này. Cuộc tấn công có vẻ nhắm vào một xe buýt chở người đi hành hương gốc Iran, đang trên đường về nhà sau khi tham dự một ngày lễ lớn của giáo phái Shiite tại thánh địa Karbala.

Thứ trưởng ngoại giao Iran, ông Hassan Qashqavi, cho hay có 80 người thiệt mạng, gồm cả 40 người Iran. Các con số khác biệt về thương vong là điều thường thấy do tình trạng hỗn loạn tiếp theo sau các cuộc tấn công lớn.

Một ngày trước đó đã có hàng chục các cuộc tấn công nhỏ hơn bằng bom trong cũng như ngoài thủ đô Baghdad khiến 31 người chết và hơn 100 bị thương. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Nhiều vụ nổ ở Afganistan, 5 người chết, 27 người bị thương

MỚI CẬP NHẬT