Friday, April 19, 2024

Pakistan chuẩn bị trường hợp bị Ấn Ðộ tấn công

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm tuần này, quân đội Pakistan đã có các cuộc thao dượt rầm rộ, kể cả việc đáp chiến đấu cơ xuống các đường xa lộ, khiến các chuyến bay dân sự bị đình chỉ và kẹt xe nhiều giờ, làm có nhiều tin đồn trong dư luận tại đây.

Bản tin của tờ báo Washington Post cho biết cuộc biểu dương sức mạnh quân sự này diễn ra trong lúc có sự căng thẳng ít thấy với Ấn Ðộ, tiếp theo sau cuộc tấn công hôm Chủ Nhật của thành phần dân quân ly khai, vốn bị New Delhi cáo buộc là có hậu thuẫn của Pakistan, vào một trạm kiểm soát của quân đội Ấn Ðộ ở vùng Kashmir khiến 18 lính Ấn thiệt mạng.

Các giới chức Ấn Ðộ cáo buộc rằng Pakistan gửi các toán tấn công do họ huấn luyện và võ trang vào khu vực tranh chấp Kashmir.

Thủ Tướng Ấn Ðộ Narenda Modi, đang gặp nhiều áp lực từ dư luận để phải có biện pháp trả đũa, đã cảnh cáo sẽ có hành động trả đũa.

Phía Pakistan bác bỏ cáo buộc cho rằng họ liên hệ tới cuộc tấn công, trong khi quân đội nước này cho hay sẽ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Pakistan trước các cuộc tấn công từ Ấn Ðộ.

Hai quốc gia láng giềng này đã đối đầu với nhau từ mấy thập niên qua và đã có bốn trận chiến lớn xảy ra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT