Thursday, April 25, 2024

Pháp: Nhiều thành phố không chịu nhận di dân từ Calais

PIERREFEU, Pháp (AP) – Nhiều thành phố và thị trấn Pháp đang phản đối việc đưa di dân bất hợp pháp về vùng của họ trong nỗ lực của chính quyền trung ương nhằm giải tỏa khu trại ở cảng Calais. Tại thành phố Pierrefeu ở vùng Đông Nam nước Pháp đã có hai cuộc biểu tình đối đầu nhau về vấn đề này.

Thị trưởng nơi đây đã hướng dẫn mấy trăm cư dân biểu tình để phản đối đề nghị của chính phủ Pháp là đưa một số di dân về ở trong một khu không có bệnh nhân của dưỡng trí viện nơi đây, trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn của họ được cứu xét. Trong khi đó, thành phần tranh đấu khuynh tả cũng mở cuộc biểu tình khác, dù nhỏ hơn, để chào mừng di dân.

Cảnh sát được huy động để giữ an ninh nhưng cả hai cuộc biểu tình đều ôn hòa. Đảng Mặt Trận Quốc Gia với khuynh hướng cực hữu, hiện đang kêu gọi các thị trưởng hãy chống lại kế hoạch phân bổ người di dân từ Calais và đang chuẩn bị mở ra các cuộc biểu tình trên cả nước trong tháng này.

Chống chính sách di dân là một trong những điểm căn bản của chủ tịch đảng Mặt Trận Quốc Gia, bà Marine Le Pen, trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Pháp năm tới.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande đã hứa sẽ đóng cửa trại Calais trước khi mùa Đông tới và di dời khoảng 9,000 người ở nơi này đến 164 địa điểm trên toàn nước Pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT