Wednesday, April 24, 2024

Phi cơ trinh sát Pháp rớt ở đảo Malta, 5 chết

MALTA (NV) – Một trinh sát cơ trực thuộc Bộ Quốc Phòng Pháp đã rớt và bốc cháy ở phi trường quốc tế Malta hôm Thứ Hai, làm thiệt mạng tất cả 5 người trên phi cơ này, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay chiếc phi cơ đâm nhào xuống đất ngay sau khi cất cánh, khiến cả 5 công dân Pháp trên phi cơ.

Chính phủ Malta, trong bản thông cáo gửi tới giới truyền thông, nói rằng không có chỉ dấu nào cho thấy có vụ nổ ngay trước khi phi cơ rớt, nhưng không loại bỏ khả năng phá hoại, chỉ nói rằng đang có cuộc điều tra.

Bộ Quốc Phòng Pháp nói rằng chiếc phi cơ hoạt động dưới sự chỉ huy của họ, thi hành các nhiệm vụ trinh sát ở Ðịa Trung Hải.

Ba trong số những người thiệt mạng là nhân viên của Bộ Quốc Phòng, hai người kia làm việc cho công ty cung cấp chiếc phi cơ, theo bản tin AFP.

Chính phủ Malta, vốn cho hay phi hành đoàn đang trong nhiệm vụ “quan thuế” cho chính phủ Pháp, nói rằng chiếc phi cơ thuộc loại Fairchild Metroliner Mark III, đăng bộ ở Mỹ và cho công ty CAE ở Luxembourg thuê dài hạn.

Mời độc giả xem video: Phát biểu bừa bãi của ông Duterte làm rối chính sách Philippines

Malta nằm cách Tripoli, Libya, khoảng 350 km về hướng Bắc, và ở tuyến đầu trong nỗ lực của EU nhằm ngăn làn sóng di dân từ Libya để tìm cách đến Âu Châu trên các con thuyền của thành phần buôn người. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT