Thursday, April 25, 2024

Phiến quân ISIS tấn công căn cứ Nga ở Chechnya

GROZNY, Chechnya (NV) – Có sáu lính Nga thiệt mạng tại Chechnya cuối tuần qua sau khi các tay súng ISIS tìm cách đột nhập vào căn cứ của họ tại vùng này.

Đây là nơi trấn đóng của Vệ Binh Quốc Gia Nga, một binh chủng được thành lập hồi năm ngoái để bảo vệ biên giới và chống khủng bố quá khích, theo bản tin AFP.

Binh chủng này đặt dưới quyền điều động trực tiếp của Tổng Thống Vladimir Putin, có căn cứ ở khắp vùng Bắc Caucasus, nơi tình hình an ninh được coi là bất ổn.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Vệ Binh Quốc Gia Nga cho hay thành phần phiến quân tìm cách tấn công vào căn cứ, lợi dụng sương mù dày đặc, vào lúc khoảng 2 giờ 30 phút sáng, nhưng bị phát giác, AFP cho hay.

Trong cuộc chạm súng tiếp theo đó, có sáu kẻ tấn công bị giết, tuy nhiên sáu lính Nga cũng thiệt mạng, cũng theo AFP.

Chechnya hiện do một nhà độc tài thân Nga, Ramzan Kadyrov, cai trị một cách sắt máu. Hôm Thứ Sáu tuần qua, Kadyrov hứa hẹn sẽ mở ra các chiến dịch săn lùng thành phần ISIS. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT