Saturday, April 20, 2024

Philippines: Chính phủ và phiến quân CS thỏa thuận ngưng bắn

OSLO, Na Uy (NV) – Chính phủ Philippines và du kích quân cộng sản hôm Thứ Sáu ký một thỏa thuận ngưng bắn vô thời hạn để giúp đẩy mạnh tiến trình hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến, được coi là một trong những cuộc nổi dậy lâu năm nhất ở Á Châu.

“Ðây là một thỏa thuận lịch sử, chưa từng thấy… nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết,” theo cố vấn của Tổng Thống Rodrigo Duterte, ông Jesus Dureza cho hay tại buổi lễ ký kết ở thủ đô Oslo của Na Uy, quốc gia đứng ra làm trung gian giữa hai phía, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

“Chúng tôi đang trên xa lộ hòa bình và có thể sẽ đạt kết quả cuối cùng trong tối đa là 12 tháng,” theo lời Sivlestre Bello, trưởng phái đoàn chính phủ Philippines.

Hãng thông tấn AFP cũng cho biết hai bên đồng ý tiếp tục thỏa thuận trước đây là bảo đảm an toàn cho các đại diện phía Cộng Sản để những người này có thể tham dự hòa đàm.

Ðảng Cộng Sản Philippines khởi sự cuộc nổi dậy vào năm 1968 và cho đến nay đã có khoảng 30,000 người thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Quân số của lực lượng võ trang Cộng Sản, được gọi là Tân Quân Ðội Nhân Dân, nay còn khoảng 4,000 người, so với con số 26,000 trong thập niên 80.

Tổng Thống Duterte, người cho hay mình theo xã hội chủ nghĩa, có liên hệ gần gũi với thành phần Cộng Sản. Khi còn là sinh viên đại học, ông là học trò của Jose Maria Sison, 77 tuổi, kẻ sáng lập đảng Cộng Sản Philippines. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT