Friday, March 29, 2024

Philippines thiết quân luật vùng phía Nam để chống ISIS

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Rodrigo Duterte vừa ban hành thiết quân luật khắp vùng phía Nam của đảo Mindanao để đối phó với thành phần phiến quân vừa tuyên bố trung thành với ISIS.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay ông Duterte có quyết định trên sau khi lực lượng an ninh hôm Thứ Ba đụng độ với hàng chục tay súng ở Marawi, thành phố với khoảng 200,000 dân.

Một cảnh sát viên và hai binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh, theo giới hữu trách.

Vụ đụng độ hôm Thứ Ba là mới nhất trong một loạt các cuộc chạm súng giữa thành phần phiến quân thề trung thành với ISIS và quân chính phủ.

Trước đây ông Duterte từng nói nếu ISIS kéo tới nơi đâu, ông sẽ tuyên bố tình trạng thiết quân luật nơi đó để tiêu diệt thành phần này.

Tuy nhiên, ông Duterte cũng cho hay thiết quân luật có thể dùng để giải quyết các vấn đề khác như tệ nạn ma túy.

Lực lượng an ninh Philippines hiện phải đối đầu với hai nhóm phiến quân nguy hiểm nhất, đều thề trung thành với ISIS, là Abu Sayyaf và Maute. (V.Giang)

Xác định nghi can đánh bom ở Manchester, ISIS nhận trách nhiệm

MỚI CẬP NHẬT