Thursday, April 18, 2024

Phó đại sứ Bắc Hàn: Bình Nhưỡng sẽ phát triển nguyên tử

BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Sự bất ổn chính trị tại Mỹ và Nam Hàn có thể làm cho ông Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Hàn “nhanh chóng” phát triển vũ khí nguyên tử “bằng bất cứ giá nào cho tới cuối năm 2017,” một nhà ngoại giao cao cấp Bắc Hàn, người đào thoát qua Nam Hàn nói hôm Thứ Ba.

“Vì các thủ tục chính trị nội bộ, Bắc Hàn tính toán rằng, Nam Hàn và Hoa Kỳ, trên thực tế, sẽ không thể ngăn cản Bình Nhưỡng phát triển nguyên tử,” ông Thae Yong-ho, từng là nhân vật số hai tại tòa đại sứ Bắc Hàn ở London, nói tại một buổi họp tình báo ở Seoul, theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn.

Ông Thae nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un không có ý định bỏ chương trình nguyên tử, ngay cả khi ông được viện trợ rất nhiều tiền.

Ông cũng nói lãnh tụ Bắc Hàn “đang chạy đua để phát triển nguyên tử sau khi đã hoàn tất kế hoạch phát triển, bằng mọi giá, vào cuối năm 2017.”

Hồi tuần trước, Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump của Mỹ nói ông đang xem xét việc “làm mạnh hơn và gia tăng” khả năng nguyên tử của Hoa Kỳ, sau khi gởi ra một thông điệp qua Twitter rằng: “Hoa Kỳ phải làm mạnh mẽ và gia tăng khả năng nguyên tử cho tới khi thế giới biết thế nào là nguyên tử.”

Phát biểu này của ông Trump xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hứa quốc gia của ông sẽ gia tăng khả năng nguyên tử để “bảo đảm có thể bắn trúng bất cứ giàn phòng thủ hỏa tiễn nào.”

Bình Nhưỡng sẽ tìm cách đối thoại với Seoul và Washington, đặc biệt là chính quyền mới, như là một quốc gia thủ đắc vũ khí nguyên tử, ông Thae dự đoán, và nói rằng chiến thuật của Bắc Hàn là muốn được các nước công nhận là cường quốc nguyên tử.

Vẫn theo ông Thae, Bắc Hàn sẽ tiếp tục gây hấn bằng các hành động quân sự và thử nghiệm nguyên tử để làm cho Nam Hàn và Hoa Kỳ khó chịu vì chính sách cấm vận Bắc Hàn của hai nước này, ông Thae nói. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT