Friday, April 19, 2024

Đoàn xe quân đội Mexico bị phục kích, 5 chết

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Hai con trai của trùm ma túy đang bị giam cầm Joaquin “El Chapo” Guzman có thể đã chủ mưu một vụ tấn công bằng lựu đạn nhắm vào một đoàn xe quân sự ở vùng Bắc Mexico khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, theo giới hữu trách.

Khoảng 60 người võ trang cũng nổ súng để giải cứu một nghi can bị thương đang được áp tải trên xe cứu thương trong vụ tấn công lúc rạng sáng ở Culiacan, thủ phủ tiểu bang Sinaloa, theo giới chức quân đội và chính phủ hôm Thứ Sáu.

Hai con trai của Guzman nhiều phần đứng sau cuộc giải cứu nghi can mang tên Julio Oscar Ortiz Vega, có biệt danh là “El Kevin,” theo tướng Alfonso Duarte, một tư lệnh quân sự vùng, khi trả lời câu hỏi của báo chí. Có 10 người khác cũng bị thương trong cuộc phục kích, gồm cả một nhân viên Hồng Thập Tự.

Các binh sĩ này đang trên đường trở về cùng với nghi can bị thương sau một cuộc chạm súng ở Bacacoraqua, nằm trong khu vực đồi núi tại Badiraguato, nơi sinh trưởng của Guzman và các tay trùm ma túy khác.

Tổng Thống Enrique Pena Nieto cho hay qua Twitter rằng các kẻ tấn công “sẽ phải trả lời trước pháp luật.”

Guzman, sau hai lần vượt ngục, đang chờ đợi phán quyết của tòa là có bị dẫn độ sang Mỹ hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT