Thursday, March 28, 2024

Quân đội Syria bị oanh kích, nhiều binh sĩ thiệt mạng

BEIRUT, Lebanon (NV) – Nhiều cuộc oanh kích hôm Thứ Bảy mà Moscow lẫn Damascus đổ lỗi liên minh do Mỹ lãnh đạo thực hiện, đánh trúng vị trí của quân đội Syria khiến hằng chục binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

AFP trích thuật lời giới chức Hoa Kỳ nói rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo chống tổ chức khủng bố ISIS có thể đã đánh trúng vị trí của quân đội Syria.

Một thông cáo của Ngũ Giác Đài nói: “Lực lượng liên minh tin rằng họ đang tấn công vào vị trí của quân ISIS.”

Tuy nhiên, “cuộc không kích đã lập tức ngưng lại sau khi phía Nga thông báo rằng binh sĩ và quân xa bị tấn công thuộc quân đội Syria.”

Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Syria cho biết con số tổn thất tối thiểu là 80 binh sĩ Syria bị thiệt mạng.

Trước đó phía Nga nói rằng tình hình của Syria khá tồi tệ và thêm rằng, Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm nếu cuộc ngưng bắn vốn bắt đầu từ hôm Thứ Hai bị thất bại.

Một thông cáo của quân đội Nga nói: “Sáu mươi hai binh sĩ Syria bị giết và một trăm người khác bị thương trong những cuộc oanh kích đó.”

Quân đội Nga nói, hai chiếc F-16 và hai chiếc A-10 từ nước láng giềng Iraq bay vào không phận của Syria để tiến hành cuộc tấn công vào lúc 2 giờ trưa giờ quốc tế.

Bản thông cáo thêm: “Nếu những cuộc oanh kích này được thực hiện do lấy sai tọa độ của mục tiêu thì đó là hậu quả trực tiếp của việc Mỹ từ chối hợp tác với Nga trong việc chống các tổ chức khủng bố ở Syria.”

Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, đồng minh quan trọng của Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria, hôm Thứ Bảy nói rằng Washington rõ ràng “muốn tiếp tục chống lại chính phủ hợp pháp của Tổng Thống Assad,” và gọi đó là “con đường đầy nguy hiểm.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT