Friday, April 19, 2024

Quân đội Trung Quốc sẽ huấn luyện lính Syria

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quân đội Trung Quốc sẽ huấn luyện quân đội chính phủ Syria, theo một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng ở Bắc Kinh cho hay hôm Thứ Năm, nói thêm rằng việc huấn luyện sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Trung Quốc.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng tuần qua một giới chức quốc phòng Trung Quốc cao cấp, Guan Youfei, đã gặp bộ trưởng Quốc Phòng Syria ở Damascus và cho hay ông muốn có mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với chính phủ Syria.

“Quân đội Trung Quốc sẽ huấn luyện cho phía Syria trong các lãnh vực như y tế và điều dưỡng,” theo phát ngôn viên bộ quốc phòng Trung Quốc Wu Qian, cho báo chí hay trong cuộc họp báo hàng tháng.

Bắc Kinh từ lâu nay vẫn mạnh mẽ hậu thuẫn chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad, hiện đang trong cuộc chiến từ năm 2011 đến nay khiến hơn 290,000 người chết và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Sau chuyến viếng thăm của Guan tới Damascus, giới truyền thông Trung Quốc đặt vấn đề về đoạn video liên quan đến một đứa trẻ bốn tuổi, được cho biết là nạn nhân oanh kích ở thành phố Aleppo tại Syria, gọi đây là “tuyên truyền Tây Phương.” Nga bác bỏ tin cho rằng họ thực hiện cuộc oanh kích, trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc nói nhóm thu hình có liên hệ tới quân đội Anh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT