Thursday, April 25, 2024

Anh quốc điều động quân đội bảo vệ các vị trí trọng yếu

MANCHESTER, Anh (AP) — Lực lượng an ninh Anh hôm Thứ Tư cho hay đã bắt giữ tất cả 5 nghi can trong vụ nổ bom tự sát mới đây; người thứ năm bị bắt ở Wigan, nằm cách Manchester chừng 25 dặm về phía Tây.

Trong khi đó, hàng trăm binh sĩ được gửi tới bảo vệ các vị trí trọng yếu trên khắp nước, gồm cả Điện Buckingham và Quốc Hội Anh ở Westminster.

Bộ Trưởng Nội Vụ Amber Rudd cho hay kẻ nổ bom, được cho biết tên là Salman Abedi, sinh ra ở Anh nhưng gốc Libya, nhiều phần là không hoạt động một mình khi kích hỏa quả bom mang theo người trong buổi trình diễn của Ariana Grande tối Thứ Hai tại Manchester, khiến 22 người chết và 119 người khác bị thương.

Giới hữu trách đang xem xét các chuyến đi của Abedi tới Libya và Syria và tìm cách khai thác dữ kiện có được nhằm ngăn chặn các cuộc khủng bố mới.

Khoảng 1,000 quân nhân cũng được điều động hôm Thứ Tư, thay vì cảnh sát, ở những địa điểm trọng yếu tại London và các nơi khác.

Buổi lễ thay lính canh thường ngày ở Điện Buckingham, thường thu hút rất đông đảo du khách, bị hủy bỏ hôm Thứ Tư để các cảnh sát có thể được điều động đi bảo vệ các nơi khác, theo Bộ Quốc Phòng Anh.

Nữ Thủ Tướng Anh, bà Theresa May, hôm Thứ Tư chủ tọa một cuộc họp của nội các an ninh khẩn cấp để thảo luận về các báo cáo mới nhất liên quan tới Abedi và những lo ngại cho rằng người này có sự trợ giúp từ bên ngoài.

Bà May cũng bày tỏ sự không hài lòng với chính phủ Mỹ khi tiết lộ cho báo chí biết các chi tiết bí mật liên quan đến Abedi.

Trong khi đó, tại thành phố Tripoli, Libya, cha và em trai của kẻ nổ bom tự sát bị lực lượng chống khủng bố của chính phủ bắt giữ, theo một phát ngôn viên an ninh hôm Thứ Tư.

Em trai của Abedi là Hashem Abedi, sinh năm 1997, bị bắt vào chiều tối ngày Thứ Ba vì tình nghi có liên hệ với ISIS và dự trù sẽ cho nổ bom ở Tripoli. (V.Giang)

Hãng xe hơi Fiat Chrysler bị kiện vì gian lận khí thải

MỚI CẬP NHẬT