Thursday, April 18, 2024

Siêu bão Meranti ập vào Đài Loan; nửa triệu nhà mất điện

TAIPEI, Đài Loan (NV) – Hơn nửa triệu căn nhà bị mất điện trên toàn lãnh thổ Đài Loan hôm Thứ Tư và có ít nhất 5 người bị thương khi siêu bão Meranti, được coi là trận bão mạnh nhất của thế giới trong năm nay, ập tới Đài Loan.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay trung tâm khí tượng chính phủ Đài Loan nói rằng trận bão ở cấp 5 này đe dọa một số thành phố ở phía Nam và Đông, gồm cả Cao Hùng và Hoa Liên, với gió mạnh, mưa tầm tã và lụt lội.

Bão Meranti, vốn gia tăng cường độ khi tới gần Đài Loan, mang theo gió giật tới 227 km/giờ và đánh qua khu vực phía Nam của đảo quốc này.

Nữ phát ngôn viên Hsieh Pei-yun của cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận bão lớn nhất của thế giới trong năm, cho tới nay.

Trung tâm phòng chống thiên tai của chính phủ Đài Loan cho biết có năm người bị thương, trong khi nhiều đường dây điện bị đổ khiến khoảng 550,000 căn nhà bị mất điện.

“Thiệt hại do bão Meranti sẽ tiếp tục tăng khi bão kéo sâu vào đảo,” theo lời phát ngôn viên Li Wei-sen, cho hay chính phủ cố tìm cách giảm thiểu thiệt hại.

Các dịch vụ thiết lộ và vận chuyển hàng hải đã bị gián đoạn, trong khi các văn phòng và trường học ở Cao Hùng cũng như các thành phố khác phải đóng cửa và chừng 1,500 người phải di tản, theo tin từ trung tâm này.

Bản tin Reuters cho hay phần lớn các chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ, kể cả toàn thể các chuyến bay từ phi trường Cao Hùng, nơi các chuyến bay quốc tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mời độc giả xem thêm video: Sau 45 năm mất ghế, Đài Loan xin trở lại thành viên Liên Hiệp Quốc

Đài Loan sẽ hứng chịu sức mạnh tối đa của trận bão này trong suốt ngày Thứ Tư và Thứ Năm, trước khi bão kéo vào Trung Quốc, theo các chuyên gia khí tượng.

Reuters cho hay Meranti dự trù sẽ đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, nằm về phía Nam Trung Quốc, hôm Thứ Năm. Giới hữu trách những nơi này đang có biện pháp chuẩn bị di tản dân chúng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT