Thursday, April 25, 2024

Singapore báo cáo 41 trường hợp nhiễm Zika tại địa phương

SINGAPORE (NV) – Chính phủ Singapore hôm Chủ Nhật xác nhận đã có 41 trường hợp lây lan virus Zika, vốn có thể gây dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh, tại địa phương và cũng không loại bỏ khả năng còn có nhiều vụ lây nhiễm khác mà chưa được biết.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay một ngày sau khi loan báo phát giác trường hợp lây nhiễm tại chỗ đầu tiên tại Singapore, mà bệnh nhân là một phụ nữ gốc Malaysia 47 tuổi, chính phủ nước này loan báo có thêm 40 vụ khác, phần lớn là người lao động ngoại quốc làm việc tại một địa điểm xây cất.

Tất cả 41 người này đều là người địa phương hay công nhân tại một khu cư dân ngoại ô và khu kỹ nghệ, theo Bộ Y Tế và Bộ Môi Trường Singapore cho biết trong bản thông cáo chung.

“Những người này không đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika trong thời gian gần đây, do đó có thể là họ bị nhiễm ở Singapore,” theo bản thông cáo. “Điều này xác nhận rằng việc truyền nhiễm của Zika tại địa phương đang xảy ra.”

Bộ Trưởng Y Tế Gan Kim Yong cho giới truyền thông địa phương hay rằng việc có thêm các trường hợp nhiễm Zika từ ngoài vào là điều rất có thể sẽ xảy ra vì Singapore là một trạm trung chuyển quan trọng của quốc tế.

Singapore báo cáo trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên từ ngoại quốc hồi Tháng Năm này, liên quan đến một người đàn ông 48 tuổi từ Sao Paulo, Brazil, trở về.

Ở Mỹ, có hơn 2,500 người được xác nhận là nhiễm Zika, phần lớn bị lây lan khi ra ngoại quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT